Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, ngành công nghiệp văn hóa được coi là ngành công nghiệp đầy triển vọng trong thế kỷ 21. Cùng với việc khánh thành Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cũng bắt đầu coi trọng sự hợp tác trong ngành công nghiệp văn hóa, coi trọng xuất khẩu văn hóa giữa các nước.
Thực ra, giữa Trung Quốc và ASEAN đã bắt đầu triển khai những dự án hợp tác trong ngành công nghiệp văn hóa có sức ảnh hưởng khá lớn. Nhóm sáng tạo ý tưởng về biểu diễn tại điểm du lịch Quảng Tây với ông Mai Soái Nguyên, chủ nhiệm chương trình biểu diễn "Ấn tượng•Chị Ba Lưu" là nòng cốt, đang dàn dựng chương trình "Càng vào Nam càng đẹp" tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam, hiện nay đã xác định khu vực biểu diễn; chương trình biểu diễn "Nụ cười Khơ-me" tại Ăng-co-vát do nhóm này hợp tác với Cam-pu-chia đã tổ chức chuyên gia điều tra, nghiên cứu và làm luận chứng đánh giá thị trường; Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po cũng rất có hứng thú về biểu diễn tại điểm du lịch. Chương trình biểu diễn "Ấn tượng•Chị Ba Lưu" mang lại hiệu quả kinh tế rất đáng kể cho Quế Lâm, Quảng Tây, nhiều nước ASEAN mong thông qua du nhập hình thức biểu diễn ngay tại điểm du lịch này để mở rộng kênh doanh thu du lịch.
Giống như ông Sermipanich nói, việc Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN hoàn thành đã thúc đẩy sự đi lại giữa nhân dân hai bên, nhân dân Trung Quốc và ASEAN chắc chắn có nhu cầu lớn hơn về sản phẩm văn hóa của nhau, điều này đã mang lại cơ hội nghìn năm có một cho hợp tác song phương trong ngành công nghiệp văn hóa.
1 2