Theo Hãng tin Trung Quốc: Tối ngày 3/3, khi trả lời phóng viên Hãng tin Trung Quốc, Cục trưởng Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan Kritsanaporn Sermipanich nói: "Sự hợp tác giữa Thái Lan và Trung Quốc trong lĩnh vực phát thanh, điện ảnh và truyền hình vẫn hạn chế trong các dự án trao đổi phim truyền hình và phim chuyên đề, tôi tin tưởng rằng, cùng với việc khánh thành Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc—ASEAN, tình hình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Thái Lan và Trung Quốc sẽ tăng tốc, Thái Lan và Trung Quốc có triển vọng rộng mở về mặt hợp tác văn hóa. Nó sẽ trở thành động cơ mới thúc đẩy hợp tác giữa hai nước."
Ông Kritsanaporn Sermipanich đến dự Chương trình biểu diễn ca nhạc Hữu nghị Trung Quốc—Thái Lan lần thứ 3 diễn ra tại Nam Ninh theo lời mời, tình hình chương trình biểu diễn ca nhạc rất được hoan nghênh đã vượt quá sự dự kiến của ông. Để cổ vũ cho ca sĩ và ban nhạc mình yêu thích, những người hâm mộ của Thái Lan đặc biệt tự túc đến Nam Ninh hoan hô cổ vũ tại hiện trường chương trình biểu diễn. Tình hình này khiến ông Sermipanich nhìn thấy triển vọng rộng mở về mặt hợp tác trong ngành công nghiệp văn hóa giữa Trung Quốc và Thái Lan.
Giống như ông Sermipanich, ông Lý Ninh, Phó Chủ tịch huyện Bình Quả Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng đánh giá cao triển vọng hợp tác trong ngành công nghiệp văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN. Những năm qua, những giải thi đấu thể thao như Giải giao hữu bóng rổ nam Trung Quốc—ASEAN, Giải quần vợt Trung Quốc—ASEAN v.v lần lượt diễn ra tại huyện Bình Quả. Ông Lý Ninh nói, Bình Quả là một huyện phát triển trên cơ sở tài nguyên mỏ nhôm, tài nguyên mỏ nhôm chỉ có thể sử dụng khoảng 20 năm. Ông Lý Ninh nói: "Sau khi tài nguyên mỏ nhôm cạn kiệt, chúng tôi phải chuyển đổi mô hình phát triển, chúng tôi coi ngành công nghiệp thể thao và văn hóa là phương hướng phát triển. Huyện Bình Quả chỉ cách thành phố Nam Ninh khoảng 100 ki-lô-mét, chúng tôi sẽ thông qua Nam Ninh—mặt bằng hợp tác giao lưu giữa Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy sự hợp tác với ASEAN trong ngành công nghiệp thể thao và văn hóa."
1 2