Dân tộc Tạng của Trung Quốc có lịch sử lâu đời và đã sáng tạo nền văn hóa Tạng sán lạn và huyền bí trên cao nguyên xứ tuyết. Vương triều Thổ Phiên là vương triều hùng mạnh nhất trong lịch sử Tây Tạng, các đời vua vương triều Thổ Phiên sau khi qua đời đều mai táng tại lăng tẩm vua Tạng khu vực Sơn Nam Tây Tạng.
Từ thị trấn Ze-dang, trung tâm hành chính khu vực Sơn Nam đi hơn 30 cây số về phía tây thì đến quần thể kiến trúc lăng tẩm các đời vua vương triều Thổ Phiên, là lăng tẩm quy mô lớn nhất còn lại của Tây Tạng, quần thể lăng tẩm nằm trên núi Pi-re đối diện với huyện Quỳnh Kết Sơn Nam. Ở đây địa hình thoáng đãng, khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu, núi non tươi đẹp, điều kiện thiên nhiên rất tốt. Xưa kia, đây từng là nơi bắt nguồn của dân tộc Tạng thời cổ. Trưởng phòng Du lịch khu vực Sơn Nam Khưu Lâm nói:
"Đây chính là quần thể kiến trúc lăng tẩm vua Tạng. Là quần thể lăng mộ của các đời vua Thổ Phiên từ đời thứ 29 thế kỷ 7 cho đến đời thứ 41 thế kỷ 29. Quần thể lăng mộ này nằm rải rác trong phạm vi diện tích 3,05 triệu mét vuông. Theo sử sách ghi chép có 21 ngôi mộ, khi điều tra cổ vật phát hiện 18 ngôi mộ, hiện nay có 9 ngôi mộ đã được điều tra rõ ràng."
Vương triều Thổ Phiên từng hiển hách một thời trong lịch sử Trung Quốc, các đời vua Tây Tạng đã tập trung rất nhiều của cải, xây dựng nên cung điện, chùa chiền hùng vĩ và lăng mộ quy mô, hiện nay phần lớn kiến trúc trên mặt đất đã không còn nữa. Từ xa nhìn về lăng vua Tạng, lăng vua Tạng được xây theo triền núi trông chỉ giống vài nấm đất xám mà thôi. Tuy nhiên những lăng mộ đó đã tồn tại thực sự hàng nghìn năm, đến nay vẫn đứng lặng lẽ như đang đợi người đời sau chiêm ngưỡng và khám phá. Trưởng phòng Du lịch khu vực Sơn Nam Khưu Lâm nói:
"Thời gian từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9 là thời kỳ rất đặc thù trong lịch sử Tây Tạng. Thời kỳ này là thời kỳ hưng thịnh của vương triều Thổ Phiên, cả Tây Tạng tiếp nhận toàn bộ văn hóa nhà Hán và nhà Đường, từ phương thức canh tác nông nghiệp cho đến tang lễ. Có người nói Tây Tạng đâu đâu cũng có những nấm đất nhỏ như vậy, dựa vào đâu mà nói đó là mồ mả? Thứ nhất là có sử sách ghi chép rõ ràng, hai là đã đào được 3 tấm bia mộ như vậy, là bia mộ điển hình của nhà Đường."
Theo sử sách ghi chép, mỗi lăng mộ vua Tạng đều tùy táng hàng loạt cổ vật quý báu và vàng bạc đá quý, những đồ này cũng là hiện vật quý hiếm để nghiên cứu lịch sử văn hóa Thổ Phiên. Rất may mắn là cho đến ngày nay, bộ phận bên trong của lăng mộ vua Tạng chưa bị khai quật và phá hoại, điều này không thể tách rời với công lao của những người "thủ lăng" vua Tạng mấy trăm năm qua.
Hiện nay, ở bên cạnh lăng mộ của vua Sông-chan-can-bô, ngôi mộ lớn nhất trong quần thể kiến trúc lăng tẩm vua Tạng có một ngôi chùa nhỏ mang tên chùa Sông-chan, trong chùa thờ tượng của vua Sông-chan-can-bô, vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Tây Tạng và hai người vợ của ông là công chúa Văn Thành và công chúa Chi-zun. Hiện nay, có 5 nhà sư ở ngay trong chùa, giữ chức người thủ lăng, chăm sóc lăng mộ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |