
Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài cho biết, ông còn đặc biệt đến thăm một viện bảo tàng triển lãm về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói hai nước Việt-Trung có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hết sức thiêng liêng, Việt Nam lấy làm tự hào trước thành tựu mà Trung Quốc đã giành được. Ông nói:
"Tôi đến thăm một nơi triển lãm về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi rất là ngạc nhiên một bảo tàng triển lãm du khách đến thăm phải đóng tiền, nhưng du khách đông lắm. Chúng tôi nghĩ rằng, hai đất nước chúng ta có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hết sức thiêng liêng, tôi nghĩ như vậy, cho nên đối với thành quả của các bạn, chúng tôi cũng rất tự hào. Bởi vì chúng tôi cảm thấy đó cũng là một niềm tự hào của mình."
Người Trung Quốc cho rằng, tổ chức Triển lãm Thế giới đã tạo một cơ hội cho Trung Quốc quảng bá hình ảnh của mình trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu hơn về Trung Quốc, cũng như thúc đẩy xã hội Trung Quốc thực hiện phồn vinh và tiến bộ. Khi Duy Hoa hỏi về thành phố Hồ Chí Minh có ý định tổ chức sự kiện văn hóa tương tự như Triển lãm Thế giới để truyền bá hình ảnh của đất nước Việt Nam hay không, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nói, Việt Nam cũng như Trung Quốc cũng có nhu cầu làm cho thế giới hiểu hơn về đất nước mình, thành phố Hồ Chí Minh sẽ dựa theo năng lực bản thân, thông qua tổ chức những hoạt động khác để thực hiện mục tiêu này. Ông nói:
"Việt Nam cũng như Trung Quốc cũng phải làm cho thế giới hiểu mình hơn. Còn điều kiện của Trung Quốc đã làm được EXPO rồi, theo điều kiện của Việt Nam, chúng tôi có nhiều cách làm, cách nào cũng nhằm truyền bá hình ảnh của nhân dân hai nước chúng ta trên trường quốc tế, đó là những dân tộc rất là hiếu hoà, yêu chuộng hoà bình, chúng ta cũng muốn hợp tác cùng với thế giới, phát triển để xây dựng thế giới càng ngày càng tốt đẹp."
<< 1 2 >>