• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài: tổ chức sự kiện, hoạt động theo năng lực bản thân để thế giới hiểu mình hơn

    2010-10-07 15:24:34     cri

    Nghe Online

    Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài

    Tháng 9 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã mời 10 phóng viên đến từ 5 cơ quan truyền thông của Trung Quốc sang Việt Nam phỏng vấn đưa tin. Duy Hoa là một trong 10 phóng viên đó. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 9, Đoàn phóng viên Trung Quốc chúng tôi đã lần lượt thăm Thủ đô Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Hội An, Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Khi thăm thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài đã tiếp và trả lời phỏng vấn Đoàn phóng viên Trung Quốc. Vì được biết Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài mới từ Thượng Hải trở về Việt Nam, các phóng viên Trung Quốc đã tập trung hỏi về các vấn đề giao lưu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải.

    Khi nói đến ấn tượng đối với thành phố Thượng Hải, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nói, thành phố Thượng Hải là một thành phố hết sức năng động, hệ thống tàu điện ngầm, công tác quy hoạch đô thị và chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của Thượng Hải đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Ông nói:

    "Thượng Hải là một thành phố hết sức năng động, luôn luôn nghĩ tới chuyện đổi mới và làm ăn phát triển. Tôi thấy rằng là, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Thượng Hải hết sức là năng động, thực hiện cơ chế rất thoáng để thu hút đầu tư. Ví dụ như, tôi nghe thị trưởng thành phố Thượng Hải nói chuyện xây dựng hệ thống metro, tôi rất là mê, Thượng Hải đã có tới 450 ki-lô-mét metro. Cái thứ hai là về mặt quy hoạch đô thị, chúng tôi đã học được với Thượng Hải ở chỗ này: các bạn dám bỏ tiền đi thuê những nhà quy hoạch nổi tiếng nhất trên thế giới để quy hoạch cho Thượng Hải, cho nên Thượng Hải có nhiều quy hoạch rất là tuyệt đẹp. Tôi thấy rằng, Thượng Hải phát triển rất là nhanh, có những khu phố rất là tây, nhưng mà Thượng Hải vẫn rất chú ý tới bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời của mình."

    Nói đến thành phố Thượng Hải, thì không thể không nói đến Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010. Triển Lãm Thế giới Thượng Hải đã diễn ra hơn 5 tháng kể từ khi khai mạc vào mùng 1 tháng 5 năm nay, tính đến ngày 6 tháng 10, tổng số du khách đến thăm vườn Triển lãm đã vượt 59 triệu lượt người. Phải công nhận rằng, đây là một con số rất đáng kể. Trong thời gian ở thành phố Thượng Hải, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài cũng đã thăm vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Khi Duy Hoa hỏi về ấn tượng đối với Triển lãm Thế giới Thượng Hải, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài khen ngợi quy mô tổ chức của Triển lãm Thế giới Thượng Hải, và cho biết Nhà triển lãm Trung Quốc giới thiệu bề dày lịch sử của đất nước Trung Hoa bằng phương thức sống động đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Ông nói:

    "Điều mà ấn tượng nhất của chúng tôi là cảm nhận được quy mô tổ chức của các bạn, tính khoa học của việc tổ chức của các bạn. Có thể nói các bạn đã xử lý 3 trong 1 đối với EXPO. Cái thứ nhất là ở đó ngày xưa là khu vực dân cư rất là thấp kém, chưa có điều kiện được chỉnh trang được; cái thứ hai là vấn đề một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, như vậy là có EXPO, các đồng chí giải toả được, đưa dân đến khu ở tốt hơn, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, và hình thành nên một khu trường rất rộng lớn để quảng bá hình ảnh của Trung Quốc trên khắp thế giới. Tôi cho rằng đây là 3 trong 1. Có lẽ là trong các gian hàng, gian hàng Trung Quốc là vĩ đại. Tôi không nói là diện tích gian hàng Trung Quốc là rộng nhất trong tất cả các gian hàng, các bạn đã truyền bá được cả một bề dày lịch sử, văn hóa lịch sử, truyền thống lịch sử của nhân dân Trung Quốc thông qua công nghệ hiện đại hiện nay. Có lẽ người ta hiểu được nhiều hơn đối với đất nước Trung Quốc không phải là vì đông dân, không phải vì Trung Quốc hiện nay chiếm được vị trí thứ hai về kiên tế trên thế giới, mà đó là vì một bề dày văn hóa của một dân tộc. "

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>