Ngày 25 tháng 12, ông Tôn Trung Sơn nhà lãnh đạo cuộc cách mạng chống nhà Thanh lâu năm tại hải ngoại và được đảng cách mạng công nhận là lãnh tụ, ông từ Mỹ qua Luân Đôn Anh về đến Thượng Hải, các giới trong cả nước nhất trí yêu cầu bầu Tôn Trung Sơn làm tổng thống. Do Tôn Trung Sơn có uy tín cao, ngày 29 tháng 12, đại diện 17 tỉnh tổ chức bầu cử tổng thống lâm thời tại Nam Kinh, ông Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống.
![]( /mmsource/images/2010/05/10/zhonghuaminguo4.jpg)
Sáng ngày 1 tháng 1 năm 1912, Tôn Trung Sơn đáp chuyến tàu riêng từ Thượng Hải đến Nam Kinh nhậm chức, chiều hôm đó khi tàu đến Nam Kinh, tức thì tiếng hoan hô nổi lên như sấm, tiếng quân nhạc vang lên hùng tráng, chiến hạm trên sông Trường Giang nổ 21 tiếng pháo. Chập tối, Tôn Trung Sơn đến phủ tổng thống, 11 giờ đêm hôm đó tuyên thệ nhậm chức, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc.
![]( /mmsource/images/2010/05/10/zhonghuaminguo3.jpg)
Ngày 2 tháng 1, Tôn Trung Sơn thông cáo các tỉnh đổi dùng dương lịch, đặt quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc, năm 1912 là năm đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 3 tháng 1, hội nghị đại biểu các tỉnh lại bầu Lê Nguyên Hồng làm phó tổng thống lâm thời, đồng thời thông qua danh sách bộ trưởng, thứ trưởng các bộ, thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân Quốc do Tôn Trung Sơn nêu ra. Chính phủ lâm thời Nam Kinh có ý nghĩa lịch sử trọng đại trải qua chặng đường đấu tranh khúc khuỷu cuối cùng đã ra đời.
1 2