Nghe Online![](http://vn.chinabroadcast.cn/mmsource/images/2004/08/30/laba3.gif)
Sau cuộc khởi nghĩa Võ Xương ngày 10 tháng 10 năm 1911, các nơi trong cả nước tới tấp nổi lên hưởng ứng, trong thời gian hơn 1 tháng từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 27 tháng 11, trước sau có 14 tỉnh là Hồ Bắc, Hồ Nam, Thiểm Tây, Giang Tây, Sơn Tây, Vân Nam, Quý Châu, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Quảng Tây v v, cùng hai thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh tuyên bố độc lập, chiếm già nửa số tỉnh trong cả nước lúc bấy giờ.
![]( /mmsource/images/2010/05/10/zhonghuaminguo1.jpg)
Cuộc khởi nghĩa Võ Xương giành được thắng lợi và 14 tỉnh nối tiếp nhau độc lập, thì việc thành lập một chính quyền trung ương đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Tháng 11 năm 1911, tập đoàn Võ Xương đứng đầu là Lê Nguyên Hồng cùng tập đoàn Thượng Hải đứng đầu là toàn quyền Thượng Hải-Trần Kỳ Mỹ và toàn quyền Giang Tô-Trình Đức Toàn, triển khai tranh giành hoại động tổ chức chính phủ trung ương. Ngày 9 tháng 11, Lê Nguyên Hồng lấy danh nghĩa đô đốc chính quyền quân sự Hồ Bắc đã qua điện thoại liên lạc với các tỉnh độc lập, yêu cầu họ nhanh chóng cử đại biểu đến họp tại Võ Xương, để cùng thương thảo việc thành lập chính phủ trung ương. Việc này đã vấp phải sự tẩy chay của chính quyền quân sự Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, cũng như giai cấp tư sản Thượng Hải, họ yêu cầu thành lập cơ quan hội nghị lâm thời tại Thượng Hải, đồng thời nêu ra chỉ cần đại biểu của hai tỉnh trở lên có mặt là sẽ tổ chức hội nghị.
![]( /mmsource/images/2010/05/10/zhonghuaminguo2.jpg)
Tập đoàn Võ Xương không chịu nhượng bộ, vẫn kiên trì đưa hội nghị đến họp tại Võ Xương, với lý do Võ Xương là khu vực mở đầu cuộc khởi nghĩa, đa số đại biểu các tỉnh đã tụ tập tại Vũ Hán, người lãnh đạo chủ yếu của Đồng Minh Hội như Hoàng Hưng, Tống Giáo Nhân v v cũng đang ở Vũ Hán. Cuối cùng, tập đoàn Thượng Hải buộc phải nhượng bộ, quyết nghị đại biểu các tỉnh đến Võ Xương thảo luận việc tổ chức chính phủ trung ương lâm thời, nhưng mỗi tỉnh tối thiểu phải lưu một người ở lại Thượng Hải làm cơ quan liên lạc thông tin. Ngày 27 tháng 11, Hán Dương thất thủ, thành Võ Xương đang nằm dưới tầm đạn pháo của quân Thanh. Ngày 30 tháng 11, đại diện các tỉnh buộc phải họp hội nghị trong tô giới Anh tại Hán Khẩu, thảo luận thành lập chính phủ Trung ương thống nhất toàn quốc, ngoài sắp đặt "Đại cương tổ chức chính phù lâm thời" ra, hội nghị còn xác định chính phủ lâm thời là chính phủ cộng hòa và chế độ tổng thống.
1 2