![]( /mmsource/images/2010/01/28/cc44.jpg)
Tại hai bên ngôi điện này có hai bức phù điêu cao 4 mét, rộng 2,4 mét, hình vẽ vân long toàn bộ được cẩn ghép bằng các mảnh gỗ đàn tím. Văn vật này chỉ ở sơn trang nghỉ mát Thừa Đức mới có, do đó cũng thuộc loại rất quý báu.
Đi xuyên qua "Chiêm bạc kính thành" và "Tứ tri thư ốc" thì sẽ đến điện "Yên ba trí sảng". Đây là buồng ngủ của nhà vua, giữa điện có đặt một long tọa, đây là nơi hậu phi đến chào vua khi đến đây vào mùa hè.
![]( /mmsource/images/2010/01/28/cc66.jpg)
Đến sơn trang nghỉ mát Thừa Đức, thì sẽ thường xuyên gặp các đoàn du lịch đến từ các nơi trên thế giới. Một nữ du khách đoàn du lịch Ma lai xi a nói:
"Tôi rất thích sơn trang nghỉ mát này, bởi lẽ nó rất có giá trị lịch sử. Tại đây có thể tìm hiểu về sinh hoạt của vua chúa thời xưa. Tôi đến Thừa Đức chỉ một ngày thôi, hôm nay phải quay về Bắc Kinh, nhưng sau này tôi sẽ lại đến đây xem lại tỉ mỉ một lần nữa".
1 2 3