Nghe Online![](http://vn.chinabroadcast.cn/mmsource/images/2004/08/30/laba3.gif)
![]( /mmsource/images/2010/01/28/cc55.jpg)
Sơn trang nghỉ mát nằm ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc TQ là một viên lâm hoàng gia đã có hơn 200 năm lịch sử. Tương truyền, vào ngày 5 tháng 5 nông lịch hàng năm, vua nhà Thanh rời hoàng cung đến sơn trang nghỉ mát, đến ngày 9 tháng 9 mới trở về Tử Cấm Thành-Bắc Kinh, nên sơn trang nghỉ mát được đặt tên là Ly Cung.
Sơn trang này được xây dựng vào năm 1730, thời gian xây dựng xuyên suốt hai triều Khang Hy và Càn Long trong 89 năm trời. Sơn trang được chia làm hai khu cung điện và ngự uyển. Đây là một viên lâm hoàng gia lớn nhất hiện còn giữ lại được trên thế giới, với diện tích 5 triệu 640 nghìn mét vuông, rộng gấp 3 Di Hòa Viên Bắc Kinh, gấp 9 lần công viên Bắc Hải. Người hướng dẫn du lịch giới thiệu rằng:
![]( /mmsource/images/2010/01/28/cc11.jpg)
"Trong sơn trang có bãi săn bắn Mộc Lan, đây là nơi săn bắn của nhà vua. Vua Khang Hy rất ưa thích và hàng năm khi ít nhất dẫn 17 đến 18 nghìn người, khi đông nhất là 70 đến 80 nghìn người từ Bắc Kinh đến đây săn bắn và luyện võ. Nhằm đáp ứng nhu cầu ăn ở và nghỉ ngơi của đoàn người ngựa khủng lồ này, cũng như chuẩn bị đồ dùng và nơi làm việc của nhà vua, nên giữa quãng đường từ Bắc Kinh đến Mộc Lan, đã xây dựng nên sơn trang nghỉ mát này".
Việc xây dựng sơn trang này còn có một nguyên nhân khác nữa, là trên đường từ Bắc Kinh đến Thừa Đức có một đoạn Trường Thành, bấy giờ một số thủ lĩnh các dân tộc thiểu số như Mông Cổ, Tây Tạng, Tân Cương v v, đều phải chờ ở bên ngoài Trường Thành đợi vua tiếp kiến. Do đó, vua Khang Hy đã cho xây viên lâm này, rồi từ đó hàng năm đến đây nghỉ 6 tháng, khiến thủ lĩnh các dân tộc thiểu số được thường xuyên gặp mặt vua, đã thắt chặt thêm khối đoàn kết giữa triều nhà Thanh với các dân tộc thiểu số vùng biên giới.
1 2 3