Nghe Online![](http://vn.chinabroadcast.cn/mmsource/images/2004/08/30/laba3.gif)
![]( /mmsource/images/2009/11/23/z11.jpg)
Minh Thành Tổ- Chu Đệ sử dụng vũ lực cướp ngôi vua từ tay cháu, khiến kinh thành xôn xao đặt ra khá nhiều truyền thuyết: Có người nói Kiến Văn Đế đâu có tự sát, nhà vua nhân khi lửa cháy tình hình hỗn loạn, đã dẫn mấy tên thái giám theo đường hầm trốn ra ngoại thành, về sau hình như đi làm hòa thượng thì phải; Cũng có người nói Kiến Văn Đế đã vượt biển trốn ra nước ngoài, vân vân và vân vân, khiến Minh Thành Tổ càng thêm nghi ngờ, bèn quyết định cử một đoàn tàu ra nước ngoài để thăm dò tin tức, qua đó cũng muốn phô trương oai danh của Trung Quốc. Người chỉ huy đoàn tàu này là một thái giám lâu năm tên là Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa nguyên họ Mã, tiểu danh Tam Bảo, dân tộc Hồi, sinh tại Vân Nam, từ nhỏ làm thái giám trong cung Yến vương, vì thông minh nhanh nhẹn nên được Minh Thành Tổ rất tin cậy, Trịnh Hòa lại nhiều lần lập công trong quá trình Yến vương tranh đoạt thiên hạ, nên mới được vua phong họ Trịnh, nhưng trong dân gian người ta không xưng hô "Tam Bảo thái giám", mà có khi lại viết là "Tam Bảo thái giám", chữ "Bảo" này được đổi viết thành chữ "Bảo bối", chứ không như nguyên tên là chữ "Bảo vệ".
Tháng 6 năm 1405 công nguyên, Minh Thành Tổ chính thức cử Trịnh Hòa làm sứ giả, dẫn một đoàn tàu xuất sứ "Tây dương".
Trịnh Hòa trước tiên tới Chiêm Thành (tức miền nam Việt Nam hiện nay), kế đó đến Gia Va và Su Ma Tơ La thuộc In đô nê xi a, cùng các nước vùng eo biển Mác lắc ca, mỗi khi tới nước nào đều ban bố chiếu thư của Minh Thành Tổ cho các tù trưởng địa phương, rồi đem vàng bạc ban thưởng cho họ, nếu có người phản kháng thì dùng vũ lực trấn áp.
1 2