• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giới trẻ hai nước là nguồn thúc đẩy tình hữu nghị Trung-Việt

    2016-11-28 16:34:24     cri

    Đại sứ Đặng Minh Khôi đang phát biểu tại Học viện Ngoại giao Trung Quốc

    Ngọc Ánh: Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng CRI chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới.

    Trong số đông đảo các bạn đang đón nghe bên máy thu thanh, có nhiều bạn trẻ trong giai đoạn rùi mài kinh sử, cố gắng học tập, để thực hiện nguyện vọng thi đỗ đại học, sau này ra trường dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu học vấn và tìm tòi chân lý. Nhiều bạn nuôi hoài bão thi đỗ vào chuyên ngành ngoại ngữ, để tương lai có thể trở thành nhà Ngoại giao, làm sứ giả của tình bạn bè, tình hữu nghị giữa các quốc gia với nhau. Vậy những người làm công tác ngoại giao là một cộng đồng luôn có nguyện vọng như thế nào? Họ dốc sức vào sự nghiệp Ngoại giao ra sao?

    Chiều 24 vừa qua, Sảnh Hoa phóng viên trẻ và là người dẫn chương trình "Trung Quốc ngày nay" của CRI đã có dịp đi lấy tin và phỏng vấn buổi "Diễn thuyết của Đại sứ ASEAN-Trung Quốc" diễn ra tại Học viện Ngoại Giao Trung Quốc. Sau đây Ngọc Ánh xin nhường micro cho Sảnh Hoa.

    Đại sứ Đặng Minh Khôi tại buổi  Diễn thuyết của Đại sứ ASEAN-Trung Quốc

    Sảnh Hoa: Vâng, xin chào quý vị và các bạn, Học viện Ngoại Giao Trung Quốc lâu nay được mọi người mệnh danh là "chiếc nôi của quan chức ngoại giao Trung Quốc", đã đào tạo nhiều thế hệ nhân tài xuất sắc cho công cuộc xây dựng đất nước và đặc biệt là sự nghiệp Ngoại giao của Trung Quốc. Trong đó, nhiều quan chức ngoại giao đã và đang có sự đóng góp đáng kể cho sự nghiệp vun đắp tình hữu nghị Trung-Việt đã tốt nghiệp từ học viện nổi tiếng này.

    Là quan chức ngoại giao, Ngoại ngữ là công cụ giao tiếp hết sức quan trọng, trình độ Trung văn của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi rất sành điệu, do vậy bài phát biểu bằng song ngữ của Đại sứ Minh Khôi tại buổi diễn thuyết ngay từ giây phút đầu tiên đã thu hút và chiếm được những tràng vỗ tay sôi nổi của đông đảo sinh viên và các quan khách tại hiện trường. Trước hết Sảnh Hoa xin mời các bạn nghe phần mở đầu bài phát biểu bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc của Đại sứ Đặng Minh Khôi nhé, xin mời chị Ngọc Ánh phiên dịch cho phần phát biểu này:

    Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được mời thăm Học viện Ngoại giao Trung Quốc và cảm thấy hết sức tự hào khi được dành cơ hội nói chuyện với các bạn sinh viên, các thầy cô giáo của một Học viện uy tín như thế này.

    Tôi rất vui mừng "diện kiến" (nhìn ngắm) những gương mặt trẻ trung, khôi ngô, tràn đầy sức sống, toát lên hoài bão và khát vọng trong sáng của các bạn sinh viên ngồi trong khán phòng này. Các em hẳn rất tự hào khi được học tập, tu dưỡng tại một trong những cái nôi hàng đầu đào tạo những nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Trung Quốc. Các em sẽ là những chủ nhân tương lai, những nhà ngoại giao, những cán bộ đối ngoại của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cũng là những đại sứ thiện chí của nhân dân Trung Quốc với nhân dân thế giới. Nhìn các bạn, tôi cảm thấy như được sống lại những thời khắc của tuổi thanh xuân, khi theo học tại Học viện Ngoại giao Mát-xcơ-va, là nơi tôi bắt đầu học những từ tiếng Trung đầu tiên.

    Sảnh Hoa: Trên đây là phần phát biểu bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc trong bài về đề dẫn tại hoạt động Diễn thuyết của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong chương trình "Diễn thuyết của Đại sứ ASEAN-Trung Quốc" do Trung tâm Trung Quốc-ASEAN, Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức. Đại Sứ Minh Khôi nói tiếp:

    Hiện trường  buổi  Diễn thuyết của Đại sứ ASEAN-Trung Quốc

    "Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt này, tôi mong muốn được chia sẻ với các bạn suy nghĩ của tôi về sự tương đồng, tình cảm gắn bó, hữu nghị truyền thống của nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc; ý nghĩa của quan hệ Việt-Trung ổn định, lành mạnh, lâu dài đối với lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định trong khu vực; vai trò của một Cộng đồng ASEAN đoàn kết đối với quan hệ ASEAN-Trung Quốc; và đặc biệt là những gì các bạn sinh viên có thể đóng góp cho mối quan hệ Việt-Trung, vì lợi ích thiết thực của người dân cũng như vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

    Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có văn hóa tương đồng, quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; trong sự nghiệp cách mạng đã cùng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

    Việt Nam và Trung Quốc có sự tương đồng về văn hóa, có quá trình giao thoa, tương tác và tiếp biến văn hóa đặc sắc. Nhân dân hai nước chia sẻ giá trị văn hóa chung về 'Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín', là những giá trị vẫn mang ý nghĩa đạo đức, chi phối quy tắc ứng xử trong xã hội ngày nay. Nhiều tác phẩm kinh điển của Trung Quốc đã được dịch sang tiếng Việt Nam.

    - Nửa đầu thế kỷ XX, hai nước đều phải trải qua những năm tháng gian khổ, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai cũng như các lãnh đạo tiền bối khác của hai nước là những người bạn chiến đấu và là đồng chí thân thiết của nhau. Hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, đã dày công vun đắp mối tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Trung.

    Là người sinh ra và lớn lên khi đất nước Việt Nam còn bị chia cắt, còn là một đứa trẻ, tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh phá hoại, sự hủy diệt của máy bay rải thảm B-52 ở Hà Nội. Không nói đến vũ khí, quân trang, ký ức của chúng tôi về những ngày ác liệt đó vẫn còn lưu giữ hình ảnh của những chiếc bát sắt ăn cơm và ca uống nước tráng men của Trung Quốc, là đồ vật gắn bó trong hành trang sơ tán của nhiều gia đình Việt Nam, là hương vị của những thanh lương khô Trung Quốc.

    Có thể nói nhân dân hai nước vốn đã là láng giềng có quan hệ mật thiết, lại gắn bó bởi sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đã kết thành tình đồng chí, anh em 'vừa là đồng chí, vừa là anh em'. Đây là những năm tháng hai Đảng và nhân dân hai nước kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau, cùng xây đắp tình hữu nghị sâu sắc nhất.

    Với truyền thống thủy chung, trước sau như một, chúng tôi luôn khắc ghi sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam.

    Quan hệ giữa hai nước tuy có trải qua thăng trầm nhưng hợp tác hữu nghị là dòng chảy chính; đây cũng chính là mong muốn và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

    Về tổng thể, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả nhân dân hai nước, trong đó có thế hệ trẻ.

    Việt Nam và Trung Quốc hợp tác chặt chẽ trên diễn đàn đa phương, chia sẻ các quan điểm về giá trị phổ quát của nhân loại cũng như những giá trị đặc thù liên quan đến các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

    Việt Nam ủng hộ Trung Quốc đóng vai trò tích cực tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có ASEAN."

    Sảnh Hoa: Sau phần phát biểu bằng tiếng phổ thông Trung Quốc rất trôi chảy trên đây, Đại sứ Đặng Minh Khôi liền chuyển sang phát biểu bằng tiếng Việt mẹ đẻ một các rất tự nhiên để trình bày quan điểm của mình:

    Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh "tự sướng" với các sinh viên Học viện Ngoại giao Trung Quốc

    "Việt Nam sẽ dốc hết sức mình thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển thật sự ổn định, lành mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hợp tác, hoà bình và phồn vinh trong khu vực cũng như giữa ASEAN và Trung Quốc.

    Mong các bạn thanh niên và sinh viên chân trọng những thành quả đã đạt được trong quan hệ hai nước, quý trọng những thành quả mà các bậc lão thành cách mạng và các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã dày công vun đắp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, dốc sức thúc đẩy phát triển quan hệ Việt-Trung, làm người kế thừa tình hữu nghị Việt-Trung và sứ giả hữu nghị muôn đời của hai nước Việt-Trung.

    Nhân dân Trung Quốc có câu 'Ngàn vàng chỉ để mua tình láng giềng'. Người Việt Nam cũng có câu: "Bán anh em xa mua láng giềng gần". Mong rằng các bạn sinh viên thanh niên hết sức trân trọng những thành quả đã đạt được trong quan hệ hai nước, trân trọng nỗ lực vun đắp của các lãnh đạo cách mạng tiền bối cũng như quyết tâm của các lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc."

    Sảnh Hoa: Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Dương Tú Bình, Viện trưởng Học viện Ngoại giao Tần Á Thanh, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Vandy Bouthasavong, quan chức Đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc cùng hơn 100 giáo viên và sinh viên của Học viện Ngoại giao đã tham dự hoạt động cùng ngày.

    Ảnh từ trái sang phải: ĐS Đặng Minh Khôi, Viện trưởng Học viện Ngoại giao Trung Quốc Tần Á Thanh

    và bà Dương Tú Bình Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN

    Trong bài phát biểu, Bà Dương Tú Bình cho biết, năm nay là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại Năm Giao lưu Giáo dục giữa Trung Quốc-ASEAN. Bà nói:

    "Diễn thuyết của Đại sứ ASEAN-Trung Quốc" là một trong những dự án quan trọng của Trung tâm Trung Quốc-ASEAN, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết của các giới trong xã hội, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên đối với ASEAN, cũng như quan hệ Trung Quốc-ASEAN, tăng cường tình cảm hữu nghị giữa người dân. Việt Nam và Trung Quốc núi sông liền một dải, là nước láng giềng tốt và đối tác phát triển. Tin rằng, dưới sự cố gắng chung của hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt chắc chắn sẽ tiếp tục bước lên tầm cao mới, giành được thành quả mới.

    Sảnh Hoa: Sau đó Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trả lời những câu hỏi của các sinh viên, trong đó bao gồm định hướng phát triển quan hệ với Trung Quốc của các nhà lãnh đạo khoá mới, ý nghĩa của việc kết nối hợp tác chiến lược giữa "Một vành đai, một con đường" và "Hai hành lang, một vành đai" vv...Bài phát hiểu cũng như những câu trả lời củ Đại sứ đặng Minh Khôi đã nhận được sự hoan nghênh của đông đảo giáo viên và sinh viên tại hiện trường.

    Ngọc Ánh: Chúc tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>