• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỳ vọng tốt đẹp của các bạn trong năm 2016

    2016-01-05 17:19:32     cri

    Hoan nghênh các bạn đến xum họp tại Bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh khai trương kỳ đầu tiên của năm 2016. Cũng như nhiều năm qua, Hộp thư Ngọc Ánh vẫn sẽ đúng hẹn với các bạn vào mỗi buổi tối thứ hai đầu tuần trên sóng và trên mạng của CRI.

    Những ngày đầu năm dương lịch, tuy không phải là ngày lễ long trọng nhất trong một năm, nhưng là mở đầu một năm mới của loài người trên hành tinh này. Đầu năm bao giờ cũng là thời điểm gửi gắm kỳ vọng mới và thành công mới. Trong những ngày giáp và đầu năm mới, Ban Việt ngữ CRI lại nhận được nhiều lời chúc phúc tốt đẹp của các bạn thính giả và cư dân mạng, riêng Hộp thư Ngọc Ánh còn nhận được thư tâm sự dài chan chứa tình cảm của một số bạn thính giả. Mà những lời tâm sự của này rất có tính đại diện cho nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Sau đây, Ngọc Ánh xin mời Thành Trung đọc bức thư của bạn Trần Đình Tùng thính giả lâu năm và là người bạn trung thành của Hộp thư Ngọc ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, báo tin vui và gửi gắm niềm hy vọng mục tiêu phấn đấu trong năm mới như sau:

    Trần Đình Tùng: Cô Ngọc Ánh thân mến!

    Năm mới 2016 cháu chúc cô cùng toàn thể anh chị em trong Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc lời chúc mạnh khỏe, mọi điều may mắn.

    Năm 2016 qua đi để lại nhiều những điều mà mỗi người chúng ta đều đạt được và chưa đạt được, có nhiều nỗi buồn và cả niềm vui. Tuy nhiên đối với mỗi chúng ta năm cũ qua đi là một cái gì để lại cho bài học của sự trải nghiệm, bài học của sự quyết tâm mong muốn đạt được mục đích cá nhân đặt ra. Cháu mong rằng mỗi chúng ta đều có những thành công và dự định sẽ đạt được năm 2016.

    Cô Ngọc Ánh thân mến! Với cá nhân cháu năm 2015 qua đi để lại nhiều điều mà cháu cần phải nhìn lại và đánh giá lại để mình cố gắng hơn trong năm mới. Năm 2015 đối với cháu thành công lớn nhất là hoàn thành xong tấm bằng Thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành hoa lan Hồ Điệp với kết quả loại giỏi, đó là sự lỗ lực của bản thân trong 2 năm học cố gắng, miệt mài nghiên cứu và học tập. Tiếp đó cháu nhận thấy mình hoàn thiện được nhiều hơn giao tiếp ứng xử, đây là điều rất cần đối với những người trẻ đang công tác như chúng cháu. Từ những kết quả trên trong năm 2016 này cháu sẽ cố gắng hơn trong công việc được giao, hoàn thiện bản thân hơn nữa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới đồng thời trong cháu cũng có dự định nếu đủ điều kiện sẽ xin học bổng Tiến sĩ tại Trung Quốc đề được giao lưu tiếp thu kiến thức khoa học mới áp dụng vào đời sống sản xuất tại Việt Nam.

    Nhân đây cháu cũng gửi lời chúc đến các ban thích giả của đài năm 2016 thành công hơn năm 2015, mong những dự định của các bạn được thành công.

    Cuối thư chúc Cô gặp nhiều niềm vui và đạt kết quả mình đặt ra trong năm 2016.

    Ngọc Ánh: Bạn Đình Tùng thân mến rất vui lại nhận được E_mail của bạn. Trước hết xin chúc mừng bạn đã tốt nghiệp Thạc sĩ Nông nghiệp chuyên ngành Hoa Lan Hồ Điệp với kết quả loại giỏi. Ngọc Ánh sẽ giới thiệu bạn với anh Nguyễn Hoàng Thành Giám đốc Điều hành làng văn hóa sinh thái Củ Chi Thành phố Hồ Minh. Anh Hoàng Thành Thính giả Đoạt giải đặc biệt của cuộc thi "Đài Loàn- Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc", được CRI mời miễn phí đến Trung Quốc thăm quan du lịch, anh là chuyên gia về lĩnh vực hoa Hồ Điệp, doanh nghiệp anh xuất khẩu nhiều hoa Đồ điệp ra hải ngoại. Rất mong chuyên ngành của bạn và chuyên gia về lĩnh vực của anh Nguyễn Hoàng Thành sẽ tạo cơ hội cho sự phát triển trong tương lại của bạn cũng. Ngoài ra bạn bộc bạch trong trong năm 2016 này có dự định sẽ xin học bổng Tiến sĩ tại Trung Quốc đề được giao lưu tiếp thu kiến thức khoa học mới áp dụng vào đời sống sản xuất tại Việt Nam. Ngọc Ánh cảm thấy nguyện vọng này của bạn cũng không xa vời vợi, theo đà hợp tác về mọi mặt trong đó kể cả lĩnh vực giáo dục của hai nước Trung-Việt không ngừng tăng cường và mở rộng, ngày càng có nhiều lưu học sinh Việt Nam sang du học tại các trường đại học điểm trên khắp mọi miền đất nước Trung Quốc, chỉ cần bạn đủ tiêu chuẩn tuyển sinh học bổng, thì cánh cửa một trường đại học nào đó của Trung Quốc sẽ mở rộng cửa hoan nghênh bạn. Mời bạn vào Hộp thư Ngọc Ánh trên FB, nhấn vào trang "Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh" hoặc một hội lưu học Việt Nam nào ở thành phố khác trên đất Trung Quốc cũng được, sẽ có nhiều thông tin liên quan đến việc tư vấn du học rất đáng tham khảo.Chúc bạn trong năm mới này, mọi nguyện vọng đều thực hiện qua cố gắng của mình.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>