• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trả lời phỏng vấn báo giới In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới hai nước này

    2013-10-02 13:20:20     cri

    Phóng viên: Hiện nay tiến trình nhất thể hoá kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phát triển vào chiều sâu, không ngừng xuất hiện hiệp định thương mại tự do khu vực như quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương, quan hệ Đối tác kinh tế toàn diện khu vực...Ngài có nhận xét gì về nhất thể hoá kinh tế châu Á-Thái Bình Dương? Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương có thể phát huy vai trò như thế nào?

    Chủ tịch Tập Cận Bình: Nhất thể hoá kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đã phác hoạ lên cho chúng ta bức tranh tươi đẹp về kinh tế khu vực hội nhập cao độ, hợp tác châu Á-Thái Bình Dương phát triển vào chiều sâu. Đây là sứ mệnh chung của các thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, cũng là mục tiêu hùng vĩ về sự phát triển trong tương lai của châu Á-Thái Bình Dương.

    Hiện nay, các khu vực mậu dịch tự do ở châu Á-Thái Bình Dương không ngừng xuất hiện, đây là tiến triển tích cực của nhất thể hoá khu vực phát triển vào chiều sâu, chúng ta cần phải mở rộng mở cửa thị trường, sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực thông qua phát triển các khu vực mậu dịch tự do khu vực.

    "Biển rộng bao la, mặc sức vẫy vùng". Trung Quốc trước sau như một tích cực ủng hộ và tham gia tiến trình nhất thể hoá kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, giữ thái độ cởi mở đối với bất cứ cơ chế nào có lợi cho thúc đẩy tiến trình nhất thể hoá khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cho rằng các bên cần phải tuân thủ nguyên tắc mở cửa, bao dung, minh bạch trong khi triển khai xây dựng khu vực mậu dịch tự do, đặc biệt cần phải thể hiện tính linh hoạt đối với các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau, để các nền kinh tế có sự lựa chọn nhiều hơn trên con đường nhất thể hoá.

    Là Diễn đàn hợp tác kinh tế có cấp bậc cao nhất, lĩnh vực rộng nhất và sức ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần phải phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối, thúc đẩy tăng cường giao lưu thông tin về các sắp xếp về khu vực mậu dịch tự do, nâng cao độ minh bạch và trình độ mở cửa, để tham khảo và thúc đẩy lẫn nhau, hình thành cục diện hội nhập và bổ sung lẫn nhau, tạo điều kiện có lợi để cuối cùng thực hiện nhất thể hoá kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

    Phóng viên: Năm nay là kỷ niệm 10 thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN. 10 năm qua, quan hệ song phương giành được bước phát triển rất lớn. Các giới cực kỳ quan tâm định hướng phát triển trong thời gian tới của quan hệ Trung Quốc-ASEAN, trong đó bao gồm giải quyết như thế nào vấn đề Nam Hải. Ngài đánh giá như thế nào về triển vọng phát triển trong 10 năm tới của quan hệ Trung Quốc-ASEAN?

    Chủ tich Tập Cận Bình: Trung Quốc và các nước ASEAN núi sông liền một dải, huyết thống tương thân, chẳng khác nào như một đại gia đình. Giao lưu hữu nghị giữa hai bên có truyền thống lâu đời. Năm nay là kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN. Nhìn lại sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN trong 10 năm qua có thể nhận thấy tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, láng giềng hữu nghị, cùng có lợi cùng thắng trước sau như một xuyên suốt trong sự phát triển của quan hệ song phương. Quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã vượt qua phạm trù song phương, có ý nghĩa khu vực và toàn cầu quan trọng, trở thành nền tảng cho sự phồn vinh, ổn định của khu vực Đông Á.

    Trung Quốc thi hành phương châm ngoại giao với các nước xung quanh "Thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng", sẽ nỗ lực để sự phát triển của bản thân mang lại lợi ích cho các nước xung quanh. Chúng tôi sẽ kiên định bất di bất dịch coi ASEAN là định hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao với các nước xung quanh, kiên định bất di bất dịch sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN, kiên định bất di bất dịch cùng với ASEAN chung tay nỗ lực giữ gìn hoà bình và ổn định của khu vực trong đó có Nam Hải. Về một số bất đồng và mâu thuẫn tồn tại giữa các nước, Trung Quốc luôn luôn chủ trương giải quyết thoả đáng thông qua hiệp thương và đối thoại hữu nghị, sẽ nỗ lực bền bỉ cho việc này. Trung Quốc sẽ trước sau như một ủng hộ ASEAN phát triển lớn mạnh, ủng hộ xây dựng Cộng đồng ASEAN, ủng hộ ASEAN đóng vai trò chủ đạo trong hợp tác Đông Á.

    Là nền kinh tế mới nổi ở châu Á, Trung Quốc và ASEAN không những vận mệnh gắn kết với nhau mà còn là niềm hy vọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững của khu vực nói riêng, thế giới nói chung. Trung Quốc và ASEAN đều là các nền kinh tế đang phát triển, nhiệm vụ chủ yếu nhất đặt ra cho chúng ta là phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Trung Quốc và ASEAN hợp tác không những sẽ tạo ra không gian rộng lớn và cơ hộ thương mại bất tận cho sự phát triển của mỗi nước, mà còn góp phần lớn hơn cho phồn vinh, ổn định của thế giới.

    Quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN có tiềm năng phát triển và không gian to lớn. Trong thời gian tới hai bên cần phải nắm chắc mấy việc sau đây. Một là, duy trì giao lưu cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược, không ngừng tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Hai là, nâng cấp trình độ của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, tiếp tục mở cửa thị trường cho nhau, thúc đẩy tự do hoá và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư. Ba là, đẩy mạnh kết nối, xây dựng mặt bằng huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, giải quyết vấn đề nút thắt cổ chai. Bốn là, phát huy vai trò của Quỹ Hợp tác trên biển Trung Quốc-ASEAN, triển khai hợp tác thiết thực trên biển. Năm là, sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, hoàn thiện cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa Bộ trưởng Quốc phòng song phương, tích cực thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan an ninh và hành pháp, cùng nhau giữ gìn hòa bình và an ninh của khu vực. Sáu là, gắn bó giao lưu dân gian trên các cấp độ, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị lẫn nhau, củng cố nền tảng dân ý và nền tảng xã hội của quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc-ASEAN. Bẩy là, tăng cường trao đổi và điều phối trong các công việc quốc tế và khu vực, cùng nhau giữ gìn lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá trong quan hệ quốc tế.

    Phóng viên: Các nước ASEAN mong Trung Quốc kiên trì đi con đường phát triển hoà bình, hy vọng Giấc mơ Trung Quốc bổ trợ và tạo điều kiện cho nhau với giấc mơ có cuộc sống tốt đẹp, thực hiện phát triển đất nước mà các nước theo đuổi. Ngài có nhân xét gì về việc này?

    Chủ tịch Tập Cận Bình: Trong hàng nghìn năm qua dân tộc Trung Hoa đã hình thành quan niệm thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thân thiện với láng giềng, dĩ hoà vi quý, tôn trọng sự khác biệt. Trung Quốc thi hành phương châm ngoại giao với các nước xung quanh "Thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng" đã đóng góp quan trọng cho phồn vinh, ổn định của châu Á. Trước mắt, toàn cầu hoá kinh tế, nhất thể hoá kinh tế khu vực không ngừng phát triển, châu Á đã trở thành đầu tàu quan trọng cho tăng trưởng kinh tế thế giới, duy trì sự ổn định và phát triển của châu Á phù hợp lợi ích của các nước châu Á trong đó có Trung Quốc, vận mệnh của Trung Quốc đã gắn chặt với vận mệnh của các nước châu Á.

    Hiện nay nhân dân Trung Quốc đang phấn đấu hết mình vì thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Mục tiêu của Trung Quốc là hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào khi kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và xây dựng Trung Quốc thành Nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hoà vào khi kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Muốn thực hiện những mục tiêu này, Trung Quốc đòi hỏi phải có một môi trường xung quanh hoà bình và ổn định.

    Đi con đường phát triển hoà bình là sự lựa chọn tất yếu xuất phát từ lợi ích căn bản và lợi ích lâu dài của dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hoà bình, vĩnh viễn không dao động.

    Giấc mơ Trung Quốc liên quan chặt chẽ với sự theo đuổi và giấc mơ tìm kiến sự phát triển và chấn hưng đất nước, nhân dân giàu có và hạnh phúc của các nước ASEAN, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước ASEAN tay trong tay, vai kề vai, chung sức chung lòng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, phát huy ưu thế của mỗi bên, khai thác tiềm năng hợp tác, thực hiện cùng có lợi cùng thắng trên con đường thực hiện lý tưởng.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>