Thể lệ cuộc thi

1/ Trả lời câu hỏi: Trong loạt bài giới thiệu về cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" sẽ nêu các câu hỏi để bạn trả lời.

2/ Bài viết: Bạn có thể viết bài như tản văn, thơ, ca...để nói lên cảm nhận hoặc sự hiểu biết của bạn đối với văn hoá Trung Hoa.

3/ Hội họa: Thông qua hội hoạ hoặc chế tác đồ thủ công mỹ nghệ thể hiện về cảnh vật mang đậm hương vị Trung Quốc trong lòng bạn.

4/ Thư pháp: Phải là tác phẩm thư pháp Trung Quốc

5/ Biểu diễn: Ghi âm hoặc ghi hình về biểu diễn tài năng của bạn có liên quan với Trung Quốc như nghệ thuật sân khấu, ca khúc, võ thuật, thái cực quyền, nhạc cụ dân tộc, nấu nướng...

Tôi yêu hương vị Trung Quốc
Quý vị và các bạn khán, thính giả thân mến: Để tiếp tục thể hiện sự tinh túy và đặc sắc của nền văn hoá Trung Quốc, sâu sắc sự hiểu biết của khán, thính giả đối với Trung Quốc và nền văn hoá Trung Hoa, từ ngày 18/6 đến ngày 31/8, Đài chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi tài năng dành cho khán, khích giả toàn cầu mang tên "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" với các hình thức trả lời câu hỏi, bài viết, hội hoạ, thư pháp, biểu diễn, v.v. Trong phần thi trả lời câu hỏi, chúng tôi sẽ phát thanh vô tuyến và trực tuyến 4 bài viết liên quan, trong mỗi bài có nêu một câu hỏi để các bạn trả lời.
Bài văn của Cuộc thi
• Tôi yêu hương vị Trung Quốc: Làng cổ Hoành Thôn và Tây Đệ – Những gia đình sống trong "Đào Hoa Nguyên" Ngôi làng trong tranh Trung Quốc
• Tôi yêu hương vị Trung Quốc: Hoàng Sơn-Thưởng thức cảnh quan thiên nhiên trời phú
• Tôi yêu hương vị Trung Quốc: Văn hoá ẩm thực Quảng Đông độc đáo
• Tôi yêu hương vị Trung Quốc: Cảm nhận văn hóa lịch sử độc đáo của Tây An
Xem tiếp>>
Ảnh
More>>