Tân Hoa xã dẫn lại tin từ truyền thông Niu Di-lân cho biết, dựa vào các biện pháp khoa học công nghệ như máy bay không người lái, gây giống nhân tạo, v.v., số lượng trên toàn cầu của vẹt đêm, động vật có nguy cơ tuyệt chủng chỉ có ở Niu Di-lân đã tăng trở lại trên 200 con, lập mức cao nhất trong 70 năm qua.
Năm 1995, số lượng vẹt đêm trên toàn thế giới chỉ còn lại 51 con, sau đó, số lượng tăng dần trở lại dưới sự bảo hộ của các nhà khoa học trên toàn cầu. Đầu năm nay, nhiều vẹt đêm ở Niu Di-lân bị nhiễm nấm, 7 con vẹt đêm chết, khiến số lượng vẹt đêm chỉ còn lại 147 con.
Cơ quan Bảo vệ môi trường Niu Di-lân điều động máy bay không người lái vận chuyển tinh trùng của vẹt đêm dùng để thụ tinh nhân tạo.