Màu đỏ là một trong những màu sắc được yêu thích nhất trong nền văn hóa Trung Hoa, nó thể hiện sự theo đuổi của người Trung Quốc về cả tinh thần lẫn vật chất. Màu đỏ tượng trưng cho tốt lành và vui mừng. Vì vậy, nhân dịp Tết Nguyên Đán, đâu đâu cũng treo đèn lồng đỏ; khi tổ chức lễ cưới, cô dâu mặc áo đỏ, đi giầy đỏ, và chú rể dùng kiệu hoa đi rước cô dâu. Màu đỏ cũng tượng trưng cho thuận lợi, thành công. Chẳng hạn, những người có tình hình phát triển tốt, thì được gọi là "走红 zǒuhóng"; những người được lãnh đạo cấp trên tin cậy được gọi là "红人 hóngrén"; chia hoa hồng được gọi là "分红 fēnhóng". Màu đỏ còn tượng trưng cho xinh đẹp. Chẳng hạn, phụ nữ ăn mặc rực rỡ đươc gọi là "红妆 hóngzhuāng" hoặc "红装 hóngzhuāng". "红颜 hóngyán" chỉ khuôn mặt xinh đẹp của phụ nữ. Nhưng, trong nền văn hóa phương Tây, người ta có nhận xét khác nhau đối với màu đỏ. Khi nhìn thấy màu đỏ, người phương Tây nghĩ đến "lửa" và "máu". Màu đỏ tượng trưng cho tàn bạo và đổ máu, chẳng hạn, "The red rules of tooth and claw" (thống trị tàn bạo), "red revenge" (trả đũa đẫm máu). Trong nền văn hóa phương Tây, màu đỏ cũng tượng trưng cho nguy hiểm và căng thẳng, chẳng hạn: "red alert" (báo động có máy bay đến bắn phá).

