Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đẹp ở Tứ Xuyên - II:  Hành hương núi Nga Mi và núi Lạc Sơn
   2008-11-18 15:29:46    cri

Nghe Online

Mời quý vị đến với chương trình đặc biệt của cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên", hôm nay, Yến Hoa xin mời quý vị cùng tìm hiểu về văn hóa phật giáo trên núi Nga Mi và núi Lạc Sơn. Để cho chuyến thăm của chúng ta có ấn tượng sâu sắc hơn, Yến Hoa trước tiên đưa ra câu hỏi: Núi Nga Mi có phải là một trong những thánh địa phật giáo của Trung Quốc hay không?

Từ xưa đến nay, núi Nga Mi đều được tôn vinh là "Trung Quốc đệ nhất sơn". Tương truyền rằng, ngay sau chuyến thăm núi Nga Mi vào thế kỷ thứ tư công nguyên, nhà sư Ấn Độ-hòa thượng Bao Zhang đã hết lời ca ngợi núi Nga Mi là "Trung Quốc đệ nhất sơn".

Trong những ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc, núi Nga Mi cao hơn 3000 mét so với mặt biển, trên núi có hơn 5000 loại thực vật, xấp xỉ tổng số chủng loại thực vật của Châu Âu, trong đó có rất nhiều chủng loại quý hiếm. Dọc đường thăm núi Nga Mi, đập vào mắt du khách nào là cây cổ thụ chọc trời, nào là các loại cây cỏ xanh rờn, mát mắt.

Ngay từ thế kỷ thứ nhất công nguyên, phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ đã truyền đến núi Nga Mi, nơi đây đã xây dựng ngôi chùa phật giáo đầu tiên của Trung Quốc. Cùng với việc khánh thành các ngôi chùa ở xung quanh, núi Nga Mi dần dần phát triển thành một trong những thánh địa chủ yếu của phật giáo Trung Quốc, khói hương nghi ngút đêm ngày .

Núi Nga Mi thờ Phổ Hiền Bồ Tát. Hiện nay, trên núi Nga Mi cả thảy có khoảng 300 tăng ni và gần 30 ngôi chùa.

Kim Đỉnh nằm trên ngọn cao nhất là tinh hoa của núi Nga Mi. Ngoài ba ngôi điện rực rỡ huy hoàng ra, pho tượng phật vàng Phổ Hiền Tứ diện Thập phương cao 48 mét rất thu hút du khách. Hướng dẫn viên chị Dương Đào cho biết:

"Tứ diện là chỉ pho tượng phật đã thể hiện đầy đủ bốn tâm trạng vui buồn tức giận của con người, còn Thập Phương là chỉ mười hướng của nhà phật. Đây là tạo hình Thập diện của Phổ Hiền Bồ Tát duy nhất Trung Quốc, bất cứ du khách đứng ở vị trí nào đều có thể nhìn thấy chính diện của Phổ Hiền Bồ Tát, phật từ trên cao nhìn xuống, ban phát điềm lành, may mắn và phù hộ cho mọi người." 

1 2 3