Ngọc Ánh: Đối với những người lao động trong doanh nghiệp bởi sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế này, có một số doanh nghiệp phải sa thải người lao động, vậy thì Việt Nam có chính sách như thế nào để bố trí về đời sống cũng như việc làm cho họ.
Vũ Văn Ninh: Đối với những người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và trong doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, tất cả các doanh nghiệp cam kết không được sa thải người lao động. Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, chúng tôi có cho doanh nghiệp vay vốn, để hỗ trợ về vấn đề bảo hiểm xã hội cũng như triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Nhìn chung là người lao động mất việc làm không lớn, và chỉ trong thời gian ngắn thôi. Sau khi tăng trưởng kinh tế phục hồi lại thu hút được người lao động. Chủ yếu là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiêp tư nhân.
Ngọc Ánh: Từ khi Việt Nam trở thành thành viên ASEAN, Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN bắt đầu chính thức đi vào hoạt động và thực hiện thuế quan 0%, Bộ trưởng đánh giá như thế nào.
Vũ Văn Ninh: Trong khối ASEAN về hợp tác về kinh tế thương mại, và đầu tư rất là quan trọng, cũng có sáng kiến rất là tốt, ví dụ như Sáng kiến Chiềng Mai, đã được nghiên cứu nhiều năm rồi, đến năm 2010 tính khả thi đưa vào thực thi vận ha5nh và cơ chế bắt đầu đi vào hoạt động. Cho nên cũng giúp các nước ASEAN vượt qua khoảng hoảng rất là nhanh chóng. Trên thế giới, chúng ta đánh giá là một số nước châu Á đi đầu vượt qua khủng hoảng. Việt Nam là vượt qua khủng hoảng nhanh nhất và phục hồi kinh tế sớm nhất trong các nước ASEAN.
Ngọc Ánh: Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã thực hiện chế độ thuế quan con số 0 thì hiện nay ở thị trường Trung Quốc đã xuất hiện rất nhiều mặt hàng Việt Nam như hoa quả, giầy dép, thậm chí những hàng nhật dụng, người Trung Quốc có thể sử dụng các mặt hàng Việt Nam cũng như các nước ASEAN. Xin Bộ trưởng đánh giá về chế độ nói trên.
Vũ Văn Ninh: Việt Nam gia nhập ASEAN và Tổ chức Thương mại Thế giới có rất nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá sang các nước. Trong thời gian vừa qua, hàng hoá Việt Nam cũng có mặt tại các thị trường quốc tế. Việt Nam cũngcó rất nhiều thế mạnh như hàng nông sản phẩm, chất lượng cũng khá tốt, như hàng thủy sản, gạo. Hiện nay cũng có mặt hàng Việt Nam đứng thứ nhất, thứ nhì trên thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |