Ngọc Ánh: Ngọc Ánh rất phấn khởi hôm nay có dịp phỏng vấn Bộ trưởng trong thời gian Đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam thăm Trung Quốc lần này. Xin đồng chí giới thiệu sơ qua về mục đích chuyến thăm lần này.
Vũ Văn Ninh: Việt Nam và Trung Quốc có truyền thống hữu nghị gắn bó lâu đời, Việt Nam và Trung Quốc cũng có những nét tương đồng, ví dụ như mô hình kinh tế, thị trường, xã hội chủ nghĩa, và những cơ chế chính sách giống nhau.Chúng tôi sang Trung Quốc lần này trao đổi kinh nghiệm về quản lý kinh tế nói chung và tài chính nói riêng. Hai nước phải học tập và chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm có thể vận dụng vào đất nước của mình, cũng góp phần vào mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, và cũng tăng cường quan hệ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Trung Quốc.
Ngọc Ánh: Vâng. Có thể nói là trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lần này, nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ bị tác động mạnh, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế các nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng điều đáng mừng là trước bối cảnh như thế, hai nước chúng ta, đặc biệt là Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng, trong khi đó, nhiều nước tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm. Nhưng mà Việt Nam vẫn duy trì con số tăng trưởng đáng mừng. Xin hỏi Việt Nam đã áp dụng biện pháp gì và giải pháp gì để khắc phục tình hình này.
Vũ Văn Ninh: Trước tác động của kinh tế tài chính khủng hoảng toàn cầu, tác động đến nền kinh tế kể cả các nước phát triển và các nước đang phát triển, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Trước tác động đó, Việt Nam đã áp dụng rất nhiều những giải pháp đồng bộ nhằm vào mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội và ngăn chặn lạm phát cao. Trong thời gian thực hiện, giải pháp đồng bộ như vậy, kinh tế các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn và tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh. Nhà nước cũng hỗ trợ về lãi suất và đời sống, cho nên sau khoảng một quý tăng trưởng thấp, sau đó kinh tế phục hồi, bắt đầu từ quý hai năm 2009 kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng cao hơn rất là nhiều. Cho nên hết năm 2009 Việt Nam duy trì được tốc độ kinh tế tăng trưởng 5,32%, và 6 tháng đầu năm 2010 đã duy trì được tăng trưởng 6,16%, khả năng cuối năm nay sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 6,5 đến 6,8%.
Ngọc Ánh: Ngoài việc ưu đãi về lãi suất cho các doanh nghiệp ra, các doanh nghiệp muốn phát triển rất cần vốn, phải có tiền mới có thể phát triển được, có thể nhập được thiết bị. Xin hỏi Bộ Tài chính có những chính sách ưu đãi như thế nào dành cho các doanh nghiệp ngoài lãi suất về thuế ra.
Vũ Văn Ninh: Cái quan trọng nhất là Việt Nam hỗ trợ lãi suất để doanh nghiệp vay vốn rẻ trên thị trường. Cái thứ hai là chúng tôi bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn trong và nước ngoài để nhập khẩu thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất. Cái thứ ba là miễn và giảm thuế cho các doanh nghiệp, để doanh nghiệp có điều kiện vượt qua khó khăn. Cho nên duy trì được sản xuất tương đối tốt. Quý một năm 2009 là quý mà Việt Nam tăng trưởng thấp nhất, là 3,1%. Qua quý một đến quý hai tốc độ tăng trưởng cũng cao hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |