• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiện trường Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" tại Việt Nam - Phần Một

    2010-10-11 17:50:58     cri

    Nghe Online

    Ánh: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ Cuối tuần trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chúc bạn đêm cuối tuần lãng mạn vui vẻ, trong mùa thu hoàng kim gặt hái nhiều niềm vui. Chúc tình hữu nghị Trung-Việt trong mùa thu này quả ngọt trĩu cành.

    Trong chương trình hôm nay, Ngọc Ánh lại mời La Thành đến dẫn Chương trình với Ngọc Ánh. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đôi nét quang cảnh và một số bài hát do các thí sinh trình bày tại Cuộc thi chung khảo "Tiếng hát Hữu nghị Trung Việt" diễn ra tại khu vực Việt Nam.

    Thành: Xin chào các bạn, chào Ngọc Ánh. Đêm Liên hoan Chung khảo của cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị"  khu vực Việt Nam, vừa diễn ra tối 25 tháng 9 tại trường quay số 4, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam. Có 6 thí sinh xuất sắc sẽ tham dự cuộc thi Chung kết Quốc tế tổ chức tại Quảng Tây Trung Quốc vào tháng 11 tới.

    Ánh: Thành tích 6 thí sinh đoạt giải tại khu vực thi Chung khảo Hà Nội là các bạn :

    Giải Nhất: Dương Thị Cẩm Tú – Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân Đội Hà Nội

    2 giải Nhì. Đó là thí sinh:

    - Lương Ngọc Diệp - Tuyển than Hòn Gai, Quảng Ninh

    - Đặng Minh Hải – Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội.

    3 giải Ba:

    - Trần Bích Hòa – Quảng Ninh

    - Đào Hải Lâm – Đại học Luật Hà Nội

    - Trần Thu Hà - Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng

    Thành: Sau đây mời các bạn cùng chúng tôi cảm nhận bầu không khí hiện trường Cuộc thi ngày 25 tháng 9 tại Hà Nội vừa qua:

    Ánh: Cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị" tại khu vực thi Chung khảo Việt Nam do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh truyền hình và điện ảnh Quảng Tây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh Việt Nam đồng phối hợp tổ chức.

    Thành: Vào 8 giờ tối ngày 25 tháng 9, tại trường quay số 4, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đã thu hút khoảng 200 sinh viên chuyên ngành tiếng Trung thuộc các trường đại học tại Hà Nội đến xem và cổ động cho Cuộc thi. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, và Đài Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Đài Truyền hình tỉnh Thái Nguyên và Đài Truyền hình tỉnh Cao Bằng đã truyền hình trực tiếp buổi liên hoan này.

    Ánh: 10 thí sinh lọt vào vòng chung khảo lần này từng tham gia các cuộc thi sơ khảo, các khu vực Hà Nội và Quảng Ninh, và đã được sàng lọc từ trong hai trăm thí sinh dự thi. Trong Đêm liên hoan này, thí sinh lớn tuổi nhất là chị Đào Minh Thu 53 tuổi đến từ tỉnh Bắc Ninh, thí sinh trẻ tuổi nhất là Đào Hải Lâm 20 tuổi sinh viên chuyên ngành Luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội.

    Thành: Cũng như cuộc thi tại Quảng Tây Trung Quốc quy định, mỗi thí sinh tham gia cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị " đều phải hát một bài tiếng Trung và một bài tiếng Việt. Trong những bài hát tiếng Trung mà các thí sinh trình bày trên sân khấu vừa có bài hát đậm đà bản sắc dân tộc như bài "Thiên Lộ", lại có những bài hát điện ảnh truyền hình mà khán giả hai nước Trung Việt đều rất đỗi quen thuộc như những bài "Khát vọng", "Tình Nữ Vương", còn có bài hát "Cầu Vồng" của giọng ca nổi tiếng Chu Kiệt Luân mà đông đảo các bạn trẻ đều yêu thích.

    Ánh: Đúng vậy, các thí sinh đều dốc bầu nhiệt tình cho cuộc thi này. Qua sàng lọc, thí sinh Dương Thị Cẩm Tú đến từ khu vực thi Hà Nội đã có số điểm cao nhất và đã đoạt giải nhất trong cuộc thi này, Cẩm Tú sẽ cùng với năm thí sinh khác đoạt giải nhì và giải ba đi thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc tham gia Cuộc thi Chung kết diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Chúng tôi xin chúc mừng sáu bạn lọt vòng trên đây.

    Ánh: Các bạn đang nghe bài hát Trung Quốc "Thiên Lộ" do thí sinh Dương Thị Cẩm Tú đoạt giải nhất của Cuộc thi Chung khảo tại Khu vực thi Việt Nam trình bày.

    Thành: Các thí sinh đều hết sức coi trọng cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", họ không những bỏ ra nhiều tâm huyết vào việc tập phát âm tiếng Trung sao cho chuẩn xác, cũng như cố gắng thể hiện âm thanh cho tốt cho hay trên sân khấu, mà họ còn dày công vào việc lựa chọn trang phục cho đêm liên hoan cuộc thi này.

    Ánh:Ví dụ như thí sinh Dương Thị Cẩm Tú đoạt giải nhất tại cuộc thi này đã đặc biệt đi Nhà hát Quân đội Việt Nam mượn bộ trang phục dân tộc Tạng Trung Quốc để trình bài hát "Thiên Lộ" ; Thí sinh Phạm Hùng Sinh đã vận bộ áo dài nam kiểu Trung Quốc màu đỏ để trình bày bài hát "Trái tim Trung Quốc của tôi".

    Thành: Thí sinh Dương Thị Cẩm Tú là sinh viên chuyên ngành thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Cẩm Tú có nhiều dịp giao lưu với Trung Quốc. Năm ngoái Tú đến Học viện Nghệ thuật Quảng Tây tiến tu một thời gian, là học sinh của giáo sư thanh nhạc Kim Bắc Phượng; Năm nay, Cẩm Tú lại có dịp tham gia Liên hoan Thanh niên Trung-Việt, Cẩm Tú cho phóng viên biết: Tú biết ca rất nhiều bài hát Trung Quốc, Tú dự định hát bài dân ca Vân Nam Trung Quốc "Dòng sông nước chảy" trong Cuộc thi Chung kết diễn ra tại Nam Ninh vào tháng 11 sắp tới. Tú nói:

    "Cách đây một tháng và cũng bằng ngày này năm ngoái là em đã có cơ hội được học tập tại Học viện Quảng Tây, và được cô Kim Bắc Phượng hướng dẫn trực tiếp, thực sự là từ đó em đã biết hát rất là nhiều bài Trung Quốc và bản thân em từ lâu đã rất là yêu thích những bài hát Trung Quốc, em cũng nhờ sự tư vấn của cô giáo trực tiếp của em đó là giảng viên Hà Thủy cũng như mọi người và em đã quyết định chọn bài "Thiên Lộ", nếu sắp tới sang Trung Quốc thì cũng có thể em sẽ đổi một bài nào đấy ví dụ như bài Dòng Sông Nước Chảy, bài đấy là bài cô giáo Kim Bắc Phượng trực tiếp dạy cho em tại Nam Ninh, Trung Quốc, bài đấy cũng là một bài mà em rất là yêu thích, và bài đấy cũng rất là phù hợp với giọng của em."

    Thành: Tú nói với phóng viên rằng, sẽ bỏ ra càng nhiều thời gian và công sức hơn để tập dượt chuẩn bị cuộc thi Chung kết "Tiếng hát Hữu nghị " diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây, Tú mong mình sẽ đoạt được thành tích tốt trong cuộc thi.

    Ánh: Mời các bạn nghe bài hát Trung Quốc "Cầu vồng" do Đào Hải Lâm, thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi lần này trình bày:

    Ánh: Hải Lâm là thí sinh duy nhất mời bạn thân gảy đàn ghi -ta cho mình hát. Hải Lâm nói với phóng viên rằng: Lâm được tin cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" từ trên trang web Diễn Đàn Hát ngữ tại Việt Nam, Lâm đăng ký dự thi chỉ vì rất yêu thích những bài hát Trung Quốc, và không ngờ mình lại có thể lọt vào vòng Chung kết sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Đào Hải Lâm nói:

    "Em cũng tình cờ tham gia, thực ra em cũng chỉ tham gia với một niềm đam mê với cả bạn em thôi, và bọn em cũng thường cùng nhau biểu diễn, từ hồi năm Cấp 3 đến giờ cũng rất là thân nhau, bọn em cũng diễn với tất cả một niềm đam mê chứ không có mong muốn gì mấy đâu ạ. Bởi vì em rất yêu thích âm nhạc Trung Quốc, cũng như tuyền thống văn hoá và cả các bộ phim của Trung Quốc cũng thế. Đặt biệt là em yêu thích Châu Kiệt Luân và Lâm Tuấn Kiệt. Em đã chọn bài hát triếng Trung là rainbow, bài hát rất nổi tiếng của Châu Kiệt Luân, còn bài hát tiếng Việt thì em cũng yêu thích chị Lam Trường ở Việt Nam nữa. Và Lam Trường cũng đã thể hiện rất thành công bài "Cung đàn buồn", em và bạn em rất thích và sẽ chọn bài "Cung đàn buồn" để biểu diễn."

    Thành : Khi trình bày bài hát Trung Quốc "Cầu vồng", Đào Hải Lâm phát âm tròn vành rõ chữ, đến nỗi khán giả có mặt tại hiện trường lầm tưởng Hải Lâm là sinh viên chuyên ngành Trung Văn, nhưng thực ra, Hải Lâm theo học chuyên ngành Kinh tế chứ không phải Trung Văn, Lâm học bổ túc tiếng Trung ở ngoài trường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hải Lâm đã kiên trì học hơn hai năm. Khi phóng viên yêu cầu Lâm đối thoại vài câu tiếng Trung, thì Lâm liền bày tỏ lòng yêu thích những bài ca Trung Quốc, Lâm nói:

    " Tôi thích nhất là bài hát Trung Quốc 'Ước định Bồ công anh' của Chu Kiệt Luân. Chu Kiệt Luân là giọng ca tôi mến yêu nhất".     

    Ánh: Các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn phần một Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị-2010", vào các buổi phát thanh từ 21giờ đến 24 giờ giờ Hà nội chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn phần tiếp theo của đêm liên hoan này, hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi và thưởng thức.

    La Thành: Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>