• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội chợ sách Bắc Kinh thể hiện sức cuốn hút của văn hóa Trung Hoa

    2010-09-16 14:18:52     cri

    Nghe Online

    Trong 5 ngày từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, đã có 1841 nhà xuất bản đến từ 58 nước và vùng lãnh thổ tập trung tại Bắc Kinh, có hơn 200 nghìn đầu sách tiếng Trung và tiếng nước ngoài tham gia Hội chợ, thu hút hơn 200 nghìn khán giả. Là một trong 4 hội chợ sách lớn trên thế giới, Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 17 một lần nữa tạo mặt bằng giao lưu cho các nhà xuất bản trong và ngoài nước.

    Tại Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 17, Triển lãm về thành quả sách Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài cũng đồng thời ra mắt, để thể hiện sự mở cửa, sôi động và thành quả cao của thị trường xuất bản Trung Quốc trước nhà xuất bản toàn cầu.

    Tổng Công ty Xuất nhập khẩu sách Trung Quốc là nhà tổ chức Hội chợ, người phụ trách hữu quan của công ty cho biết, cả thảy có hơn 200 nghìn ấn phẩm Trung Quốc và nước ngoài tham gia Hội chợ sách lần này, tổ chức hơn 1000 hoạt động trong thời gian diễn ra Hội chợ, các nhà xuất bản chính Trung Quốc đều mang tác phẩm xuất sắc mới nhất đến tham gia. Ngành xuất bản Trung Quốc đang tích cực và cố gắng hội nhập ngành xuất bản quốc tế. Đề cập tới tình hình phát hành và giới thiệu sách tại hải ngoại của ngành xuất bản Trung Quốc trong những năm qua, ông Nhiếp Chấn Ninh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất bản Trung Quốc nói:

    "Hiện nay, chúng tôi phải chú trọng giới thiệu 2 nội dung. Một là văn hóa truyền thống, văn hóa Trung Hoa truyền thống ngày càng được quan tâm trên trường quốc tế, một số độc giả Âu Mỹ cũng thông qua tìm hiểu tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa để tìm giải đáp cho những tình hình thay đổi xẩy ra tại Trung Quốc đương đại, cho nên chúng tôi phải tăng cường về mặt này. Hai là nội dung phản ánh sự thay đổi của Trung Quốc đương đại, chúng tôi có trách nhiệm giới thiệu với phương Tây những tác phẩm văn học phản ánh cuộc sống người Trung Quốc đương đại. Về mặt này, chúng tôi đã thu được thành tích bước đầu."

    Tại gian triển lãm của Nhà xuất bản Trung Hoa Thư Cục, sách "Tâm đắc về 'Luận Ngữ' của Vu Đan" xuất bản bằng mấy chục tiếng ngoại ngữ được bày trên cùng một giá sách. Kể từ năm 2006, cuốn sách "Tâm đắc về 'Luận Ngữ' của Vu Đan" rất thịnh hành tại Nội địa Trung Quốc, cuốn sách này dùng phương thức nhẹ nhàng giải thích lại tư tưởng Nho Giáo truyền thống Trung Quốc. Trong 4 năm tiếp theo, "Tâm đắc về 'Luận Ngữ' của Vu Đan" xuất bản bằng 22 thứ tiếng bao gồm tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Anh v.v được giới thiệu trước thế giới với tốc độ nhanh chưa từng có. Tính đến nay, sách này đã xuất bản bằng 28 thứ tiếng, có 33 phiên bản, lượng tiêu thụ ở hải ngoại lên tới 234 nghìn cuốn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>