Bà Lưu Lâm Tây là một trong 3 chuyên gia được lựa chọn. Bà từng tham gia công tác phục chế cổ vật ở Đức, có tay nghề cao, được đồng nghiệp quốc tế và tổ chức chuyên môn chấp nhận. Trước khi sang Mỹ, bà cùng 2 bạn đồng nghiệp đã chuẩn bị rất chu đáo. Bà nói:
"Trước khi đi, chúng tôi đã làm nhiều công tác chuẩn bị, bao gồm làm thí nghiệm về vật liệu đá. Chúng tôi đặc biệt đi thị trấn Cung Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, nơi sản xuất vật liệu đá cho hoàng gia đời nhà Đường. Chúng tôi đã khảo sát, và mang một số bột đá làm vật liệu phục chế đi Mỹ. Chúng tôi phải dùng bột đá đắp lên những chỗ khiếm khuyết trên tượng ngựa đá. Sau khi đến Mỹ, hai bên thông qua giao lưu, trao đổi, nhất trí cho rằng bột đá này là vật liệu phục chế khá tốt, cuối cùng chúng tôi đã sử dụng vật liệu này."
Bà Lưu Lâm Tây còn mang mô hình của những mảnh vỡ được phát hiện khi khảo cổ ở di chỉ Chiêu Lăng, các bạn đừng coi nhẹ những mảnh vỡ này, khi được phát hiện, có chuyên gia suy đoán mảnh vỡ này là bộ phận khiếm khuyết của 2 con ngựa đá được bảo tồn ở trường Đại học Pennsylvania. Sau khi đến Mỹ, mô hình thạch cao ghép đúng vào chỗ khiếm khuyết của ngựa đá, được xác nhận là bộ phận yên ngựa của một con ngựa đá.
Tất nhiên, công tác phục chế cổ vật ở Mỹ không chỉ giản đơn như trên, đây là một quá trình không ngừng trao đổi, phải hiệp thương và xác nhận nhiều lần.
Chuyên gia phục chế cổ vật Lưu Lâm Tây cho rằng, xét về công nghệ và quan niệm, trình độ phục chế cổ vật của Trung Quốc đã đạt trình độ quốc tế, điều khác biệt giữa Trung Quốc và Mỹ là sử dụng vật liệu cụ thể gì. Lần này chuyên gia Trung Quốc ra nước ngoài tham gia công tác phục chế cổ vật là hành động đi đầu, mong rằng sau này sẽ triển khai càng nhiều hoạt động tương tự. Bà nói:
"Tôi cho rằng, sau này triển khai nhiều hoạt động hợp tác như vậy sẽ rất bổ ích. Vì đối với cổ vật Trung Quốc, chuyên gia Trung Quốc chúng tôi hiểu biết nhiều hơn về vật liệu và nghệ thuật. Nhiều tác phẩm nghệ thuật và cổ vật Trung Quốc bị lưu lạc ở nước ngoài, nếu có nhiều cơ hội hợp tác này, tôi cho rằng chúng tôi phải triển khai thường xuyên. Vì điều này rất có ý nghĩa đối với việc rèn luyện công nghệ của chúng tôi, bảo tồn tác phẩm nghệ thuật và truyền bá văn hóa Trung Hoa."
Về thông tin triển lãm chung 6 con ngựa đá rất được người dân quan tâm, nhân sĩ hữu quan trả lời phóng viên Đài chúng tôi rằng: "Cá nhân tôi tất nhiên rất quan tâm và rất hoan nghênh triển lãm chung, nhưng đây không phải là công tác có thể hoàn thành trong một sớm một chiều." Người phụ trách Quỹ Bảo tồn cổ vật di chỉ Đại Minh Cung cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng, nhưng hiện nay chưa có thời gian biểu."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |