• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia Trung Quốc sang Mỹ phục chế cổ vật lưu lạc, mở ra cánh cửa giao lưu mới

    2010-08-05 17:24:59     cri
    geTháng 6 một nhóm chuyên gia Trung Quốc đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc sang Mỹ tham gia công tác phục chế 2 tượng ngựa đá đời nhà Đường Trung Quốc. Hai tượng ngựa đá là cổ vật quý báu, thuộc 6 con ngựa đá ở Chiêu Lăng, 4 con ngựa đá khác vẫn ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Người dân Trung Quốc rất mong 6 con ngựa đá có thể đoàn tụ với nhau, tiến hành triển lãm chung, để mọi người một lần nữa được chiêm ngưỡng chân dung của chúng.

    6 con ngựa đá ở Chiêu Lăng vốn là 6 con ngựa mà vua Lý Thế Dân, đời nhà Đường Trung Quốc thế kỷ thứ 7 yêu thích nhất, chúng đã lập công lớn trong quá trình vua Lý Thế Dân thống nhất đất nước. Sau đó, khi xây dựng Chiêu Lăng, vua Lý Thế Dân ra lệnh điêu khắc 6 tượng ngựa đá, để chúng luôn ở bên mình, vua thậm chí còn sáng tác 6 bài thơ để kỷ niệm. 6 tượng ngựa đá này thể hiện phong cách điêu khắc mộc mạc đôn hậu, là kiệt tác hiếm thấy trong lịch sử điêu khắc, cộng thêm ý nghĩa thống nhất đất nước, 6 tượng ngựa đá này rất được các thế hệ quý trọng.

    Vận mệnh của 6 tượng ngựa đá gặp nhiều trắc trở. Những năm đầu thế kỷ 20, hai con ngựa trong đó bị tháo dỡ và vận chuyển sang Mỹ, về câu chuyện lịch sử này hiện nay chưa được xác nhận cuối cùng, điều may mắn là hai con ngựa này được Viện bảo tàng trường Đại học Pennsylvania, Mỹ mua vào và bảo tồn ổn thoả.

    Ông Chu Băng, Tổng Thư ký Quỹ Bảo tồn cổ vật di chỉ Đại Minh Cung, Thiểm Tây, Trung Quốc cho biết, năm 2008 Quỹ đã liên hệ với trường Đại học Pennsylvania, mong 6 con ngựa đá đoàn tụ với nhau và được triển lãm chung, nhưng vấn đề đặt ra đầu tiên là phục chế. Ông nói: 

    "Hai năm trước, chúng tôi đề nghị tổ chức triển lãm 2 tượng ngựa đá trên toàn cầu, bao gồm triển lãm ở Trung Quốc, bên Mỹ cho rằng rất có ý nghĩa, họ sẵn sàng làm một số công tác. Nhưng muốn tổ chức triển lãm thì phải gia cố cổ vật, bên Mỹ đưa ra một kế hoạch, chúng tôi bèn trao đổi với bên Mỹ, hỏi liệu có thể cử chuyên gia Trung Quốc sang Mỹ cùng phục chế hai tượng ngựa đá hay không, chúng tôi đã nhận được sự trả lời tích cực của bên Mỹ. Rồi chúng tôi lựa chọn chuyên gia trong phạm vi toàn Trung Quốc trong vòng 1 năm rưỡi, số người đăng ký không ít."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>