Công nghiệp hóa chăn nuôi thúc đẩy Tân Cương xuất khẩu giống bò tốt

2023-03-20 15:26:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngay từ sáng sớm, thị trường giao dịch bò lớn nhất ở huyện Y Lê, Tân Cương Trung Quốc đã hết sức náo nhiệt, khách hàng đến từ khắp nơi trên cả nước Trung Quốc tới tấp đến đây để chọn những con bò tốt nhất. Vào lúc cao điểm, lượng vận chuyển bò ở đây có thể lên đến hàng nghìn con, trong đó, lượng vận chuyển nhiều nhất là bò hạt Tân Cương, đây là giống bò vừa cho sữa và thịt đầu tiên do Trung Quốc tự chủ nuôi dưỡng, chiếm 1/3 trong các chuồng bò ở Tân Cương, do có sản phẩm thịt chất lượng tốt và hàm lượng mỡ ít nên rắt được khách hàng ưa chuộng.

Được biết, năm 2022, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã xuất khẩu 369 nghìn 900 con bò tươi sống, tăng 134% so với cùng kỳ.

Biên tập viên:Thanh Đóa