Hạ viện Nhật Bản thông qua dự toán ngân sách quốc phòng cao kỷ lục - Người dân và đảng đối lập tổ chức biểu tình phản đối

2023-03-01 10:54:41(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/2, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách năm tài khóa 2023, trong đó ngân sách quốc phòng lên đến 6,8 nghìn tỷ Yên, lập mức cao kỷ lục. Tại cuộc họp, các đảng đối lập như đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, Hội Duy Tân Nhật Bản, Đảng Cộng sản Nhật Bản đều phản đối việc thông qua ngân sách cao này.

Cùng ngày, người dân và các nhân sĩ đảng đối lập tổ chức biểu tình trước Hạ viện, giương cao những băng-rôn khẩu hiệu“phản đối tăng chi phí quân sự”, phản đối mạnh mẽ việc Hạ viện thông qua ngân sách quốc phòng cao.

Người dân tham gia cuộc biểu tình cho biết, tăng ngân sách quốc phòng không thể giúp cho thực hiện hòa bình và an ninh quốc gia, “đây chỉ là chơi với lửa theo Mỹ”. Theo ngân sách quốc phòng năm tài khóa mới, Nhật Bản sẽ chi 211,3 tỷ Yên để mua tên lửa hành trình Tô-ma-hốc (Tomahawk) do Mỹ sản xuất.

Biên tập viên:Kiều Quân