Trung Quốc kêu gọi coi trọng cao việc vũ khí và đạn dược thâm nhập vào khu vực xung đột có thể dẫn tới rủi ro bị lan rộng

2023-02-09 14:18:01(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/2, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho biết, vũ khí và đạn dược thâm nhập vào khu vực xung đột có thể dẫn tới rủi ro phổ biến, các bên liên quan cần coi trọng cao về việc này, áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, phòng ngừa phổ biến vũ khí và đạn dược.

Cùng ngày, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi thảo luận và xem xét vấn đề cung cấp vũ khí cho U-crai-na, ông Đới Binh cho biết, mong các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia châu Âu coi trọng cao mối đe dọa nghiêm trọng do vũ khí và vật nổ còn sót lại trong chiến tranh gây ra cho việc tái khiết sau chiến tranh cũng như hoà bình và ổn định của khu vực, bằng thái độ có trách nhiệm và từ góc độ lâu dài nhìn nhận lại sự ảnh hưởng phức tạp và hậu quả nghiêm trọng của lượng lớn vũ khí đối với cuộc khủng hoảng U-crai-na cũng như hoà bình và an ninh quốc tế.

Ông Đới Binh cho biết, cùng với các nước mong đợi hoà bình, Trung Quốc tái khẳng định, đối thoại và đàm phán mới là biện pháp giải quyết căn bản cho việc ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và khôi phục hoà bình.

Biên tập viên:Kiều Quân