Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan cuộc khủng hoảng U-crai-na sớm ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh

2023-02-07 15:04:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/2, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho biết, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên liên quan cuộc khủng hoảng U-crai-na lo nghĩ thực sự cho nhân dân, thực sự dốc sức vào việc thúc đẩy hoà bình, trăm phương nghìn kế để các bên đương sự trong cuộc xung đột sớm nối lại đàm phán hoà bình, sớm thực hiện ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.

Ông Đới Binh cho biết, trong khi cuộc xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn, vấn đề nhân đạo cần đặt ở vị trí ưu tiên.

Về vấn đề an ninh và bảo vệ an ninh các cơ sở hạt nhân trong lãnh thổ U-crai-na, ông Đới Binh kêu gọi lập tức ngừng pháo kích đối với nhà máy điện hạt nhân Da-pô-ri-chi-a, thực hiện nghiêm túc 7 nguyên tắc chính về an ninh và bảo vệ an ninh hạt nhân do Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế đề xuất, dốc sức ngăn chặn cuộc xung đột leo thang trở thành cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Ông Đới Binh tái khẳng định, trước vấn đề U-crai-na, Trung Quốc trước sau như một đứng về bên hoà bình, đứng về bên đối thoại, đứng về bên nhân đạo. Trung Quốc sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ủng hộ mọi sự nỗ lực có lợi cho giải quyết hoà bình cuộc khủng hoảng U-crai-na.

Biên tập viên:Kiều Quân