U-crai-na muốn dốc sức thu lại Cri-mi-a trong muà hè năm nay - Nga cho biết phương Tây khích lệ nhu cầu của U-crai-na đối với vũ khí mới

2023-02-02 11:40:54(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 31/1, trang thông tin điện tử của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng U-crai-na cho biết, khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, Cục trưởng Cục Tình báo cho biết, U-crai-na sẽ dốc sức lấy lại Cri-mi-a vào trước cuối mủa hè. Ngày 30/1, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, phương Tây đang khích lệ nhu cầu của U-crai-na đối với vũ khí mới, đồng thời sẵn sàng cung cấp những vũ khí này cho U-crai-na.

Ngày 30/1, Thông tấn xã U-crai-na đưa tin, khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, Thủ tướng U-crai-na cùng ngày cho biết, U-crai-na kế hoạch gia nhập EU trong vòng hai năm, mong có thể khởi động đàm phán gia nhập EU trong năm 2023.

Ngày 31/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, Pháp sẽ cung cấp 12 hệ thống pháo tự hành Caesar 155mm cũng như thiết bị phòng không, đồng thời cử 150 binh sĩ đến Ba Lan để huấn luyện cho quân đội U-crai-na.

Biên tập viên:Thiên Thư