Tổng thống Pa-le-xtin Áp-bát hội kiến Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken

2023-02-01 15:31:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 31/1, tại thành phố Ra-ma-la ở Bờ Tây, Tổng thống Pa-le-xtin Áp-bát đã hội kiến Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken, hai bên đã thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

Truyền thông Pa-le-xtin đưa tin, tại cuộc họp, Tổng thống Áp-bát cho biết, Chính phủ I-xra-en phải "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về tình hình căng thẳng trong vùng lãnh thổ của Pa-le-xtin. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép để thúc đẩy I-xra-en chấm dứt các biện pháp đơn phương, và ủng hộ tư cách thành viên đầy đủ của Pa-le-xtin tại Liên Hợp Quốc.

Ông Blin-ken tái khẳng định Mỹ ủng hộ "giải pháp hai nước" trong vấn đề Pa-le-xtin và I-xra-en, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

Ông Blin-ken từ ngày 29-31/1 đã thăm Ai Cập, I-xra-en và khu vực Bờ Tây của Pa-le-xtin. Tình hình Pa-le-xtin và I-xra-en là một trong những chủ đề quan trọng trong chuyến thăm Trung Đông của ông Blin-ken.

Biên tập viên:Dung Dung