EU: Cần phải hợp tác ứng phó thách thức nhập cư với nước gốc của người nhập cư

2023-01-27 14:58:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/1, Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Tư pháp và Nội chính Liên minh châu Âu (EU) mở màn tại Thủ đô Xtốc-khôm, Thụy Điển. Các bộ trưởng tham dự hội nghị cho biết, Liên minh châu Âu đang đối mặt tình hình căng thẳng về nhập cư, cần phải tăng cường kiểm soát biên giới bên ngoài EU, tăng cường cho hồi hương và phòng chống nhập cư không bình thường.

Tuyên bố cho biết, EU nên cùng lúc áp dụng biện pháp khích lệ và biện pháp hạn chế tích cực, và tận dụng các chính sách liên quan như chính sách thị thực, phát triển hợp tác, ngoại thương và quan hệ đối ngoại để cải thiện tình hình nhập cư. Các nước thành viên EU ủng hộ thực thi biện pháp hạn chế thị thực đối với nước gốc của người nhập cư không phối hợp hồi hương.

Biên tập viên:Duy Hoa