Trung Quốc khôi phục du lịch xuất cảnh – các nước châu Á – Thái Bình Dương trông ngóng sự trở lại của “bạn cũ”

2023-01-08 15:52:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Trung Quốc không ngừng tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách chống dịch, khôi phục công dân đi du lịch nước ngoài một cách có trật tự. Đầu năm mới, thông tin về du khách Trung Quốc sẽ dần trở lại một lần nữa tăng thêm lòng tin cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là các nước Đông Nam Á lấy ngành du lịch làm trụ cột. Chính phủ và ngành du lịch nhiều nước cho biết nhiệt liệt hoan nghênh các bạn cũ Trung Quốc một lần nữa tới thăm nước mình.

Mới đây, Tổng thống Phi-li-pin Mác-cốt gửi lời mời mong du khách Trung Quốc trở lại Phi-li-pin, cảm nhận phong cảnh thiên nhiên và phong tục tập quán nhân văn của nước biển đảo nhiệt đới này. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen mong năm nay tiếp đón 2 triệu lượt du khách Trung Quốc, thúc đẩy kinh tế Cam-pu-chia tăng trưởng thần tốc.

Bên cạnh đó, mới đây, nhiều hãng hàng không khai thác đường bay xuyên biên giới lần lượt lên kế hoạch tăng chuyến bay và đường bay quốc tế. Nhiều hãng hàng không Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố tăng số chuyến bay và đường bay đi lại giữa hai nước, góp phần cho sự phục hồi của ngành du lịch xuyên biên giới trong khu vực.

Biên tập viên:Kiều Quân