Hạ Vi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen

20-03-2022 15:28:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen_fororder_微信图片_20220320152807

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 18/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, trước cuộc biến đổi trăm năm chưa từng có của thế giới và dịch bệnh thế kỷ, Trung Quốc và Cam-pu-chia kiên định thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh, gây dựng mẫu mực cho xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Hai bên cần phải cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như tài chính, kinh tế số v.v... Cần phải tận dụng tốt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Cam-pu-chia, thúc đẩy thương mại song phương bước lên tầm cao mới. Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu hàng nông sản chất lượng cao của Cam-pu-chia, triển khai hợp tác dân sinh nhiều hơn với Cam-pu-chia, thực hiện tốt các dự án như đường sá nông thôn, giáo dục, góp phần phát triển nông nghiệp và xóa đỏi giảm nghèo cho nông dân Cam-pu-chia. Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Cam-pu-chia phòng chống dịch bệnh, cùng Cam-pu-chia tìm kiếm mô hình mới giao lưu nhân văn giữa hai nước trong tình hình dịch Covid-19.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ hợp tác khu vực, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò lớn hơn trong công việc khu vực và quốc tế, ủng hộ Cam-pu-chia làm tốt nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, sẵn sàng cùng Cam-pu-chia và các nước ASEAN thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – ASEAN không ngừng phát triển.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, Cam-pu-chia sẵn sàng sâu sắc giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, nông nghiệp, nhân văn, thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, nâng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Cam-pu-chia – Trung Quốc lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào sang năm. Là nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, Cam-pu-chia sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc phát triển.

Lãnh đạo hai nước còn trao đổi ý kiến về tình hình U-crai-na. Hai bên nhất trí cho rằng, cần phải giữ lập trường công bằng, góp phần tích cực vào việc hối thúc tìm giải pháp hòa bình và thúc đẩy đàm phán.

 

 

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập