Hải Vân

Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, mong Mỹ để thế giới ghi nhận thiện chí của mình

19-03-2022 17:32:01(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, mong Mỹ để thế giới ghi nhận thiện chí của mình_fororder_U-ca

Đài chúng tôi ngày 19/3 ra bình luận nhan đề: Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, mong Mỹ để thế giới ghi nhận thiện chí của mình.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói, “hai nước Trung Quốc và Mỹ không những nên dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển lên phía trước theo quỹ đạo đúng đắn, mà còn nên gánh chịu trách nhiệm quốc tế xứng đáng, nỗ lực vì hòa bình và an ninh của thế giới”.

Hiện nay, cuộc xung đột quân sự giữa Nga-U-crai-na do NATO đứng đầu là Mỹ xúi giục châm ngòi vẫn đang tiếp diễn, là kẻ đầu têu cho khủng hoảng U-crai-na, Mỹ phớt lờ trách nhiệm của mình, hết mực gây áp lực và đe dọa, gắp lửa bỏ tay người, Mượn chài quăng lưới, khiến quan hệ Trung-Mỹ, hòa bình thế giới đối mặt với nhiều thách thức hơn. Cuộc điện đàm lần này giữa nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ có ý nghĩa to lớn đối với hai nước nói riêng và thế giới nói chung.

Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây. Trong cuộc điện đàm, Mỹ cho biết nguyện trao đổi với Trung Quốc tránh để tình hình leo thang. Mong Mỹ giữ chữ tín, đưa ra hành động thực tế thực hiện nhận thức chung của nguyên thủ hai nước, thực hiện cam kết chính trị của Tổng thống Mỹ. Mỹ nếu một mặt tìm kiếm sự ủng hộ và phối hợp của Trung Quốc, mặt khác lại tấn công bôi nhọ, đe dọa trừng phạt Trung Quốc thì nhất định sẽ thất bại.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập