Duy Hoa

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ mở cửa phòng thí nghiệm sinh học ở U-crai-na để tiến hành điều tra độc lập

16-03-2022 11:19:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/3, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kêu gọi Mỹ mở cửa phòng thí nghiệm sinh học ở U-crai-na để chuyên gia quốc tế tiến hành điều tra độc lập, và chấm dứt việc một mình phản đối xây dựng cơ chế kiểm tra theo “Công ước về vũ khí sinh học”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ mở cửa phòng thí nghiệm sinh học ở U-crai-na để tiến hành điều tra độc lập_fororder_赵立坚20220315

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, theo thông tin được công bố mới đây, hàng chục phòng thí nghiệm sinh học ở U-crai-na hoạt động theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào hoạt động của những phòng thí nghiệm này.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết: “Trung Quốc hoan nghênh trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và ‘Công ước về vũ khí sinh học’, cộng đồng quốc tế cùng đánh giá các văn kiện do Nga công khai; Trung Quốc càng kêu gọi Mỹ mở cửa những phòng thí nghiệm sinh học này để chuyên gia quốc tế tiến hành điều tra độc lập, và chấm dứt việc một mình phản đối xây dựng cơ chế kiểm tra theo ‘Công ước về vũ khí sinh học’”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập