La Thành

Nga và U-crai-na dự định tổ chức đàm phán trực tuyến vào ngày 14/3 - Nhà máy điện hạt nhân Chéc-nô-bưn khôi phục cấp điện

14-03-2022 11:33:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Nga và U-crai-na dự định tổ chức đàm phán trực tuyến vào ngày 14/3 - Nhà máy điện hạt nhân Chéc-nô-bưn khôi phục cấp điện_fororder_gongd20220314

 Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/3, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Pét-cốp cho biết, phái đoàn Nga và U-crai-na sẽ tổ chức cuộc đàm phán trực tuyến vào ngày 14/3.

   Ngày 13/3. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế  ra tuyết bố cho biết, cơ quan này từ U-crai-na được biết, Nhà máy điện hạt nhân Chéc-nô-bưn đã khôi phục cấp điện sau khi được nhóm chuyên gia U-crai-na tu sửa.

   Tối 13/3, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Cô-na-sen-cốp cho biết, rạng sáng 13/3, quân đội Nga đã tấn công Trung tâm huấn luyện quân sự Y-a-vô-ríp (Yavoriv) và một khu huấn luyện quân sự ở tỉnh Lơ-víp (Lviv), miền Tây U-crai-na bằng vũ khí chính xác tầm xa, tiêu diệt gần 180 lính đánh thuê và phá hủy hàng loạt vũ khí nước ngoài. Kể từ khi Nga triển khai hành động quân sự đặc biệt đến nay, quân đội Nga đã phá hủy 3.736 căn cứ quân sự của U-crai-na.

   Ngày 13/3, Bộ trưởng Tài chính Nga Xi-lu-a-nốp (Siluanov) trong một chương trình truyền hình trực tiếp cho biết, do bị các nước phương Tây trừng phạt, một nửa số vàng và dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng, Chính phủ Nga sẽ dốc hết sức hỗ trợ các ngân hàng lớn khi cần thiết. Ông cho biết, hiện nay, các dịch vụ thanh toán trong nước Nga đều vẫn đang triển khai bình thường.

   Ngày 13/3, tại buổi họp báo tổ chức tại thành phố An-ta-li-a, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ca-vu-sô-glu tái khẳng định, nước này sẽ không đóng cửa không phận với Nga.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập