Dung Dung

Đại sứ Lào tại Trung Quốc mong đợi hợp tác sông Lan Thương - Mê Công trong giai đoạn tới

14-03-2022 14:55:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ Lào tại Trung Quốc mong đợi hợp tác sông Lan Thương - Mê Công trong giai đoạn tới_fororder_333

Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Khamphao Ernthavanh cho biết, năm nay là năm cuối cùng thực hiện hợp tác sông lan Thương - Mê Công, hai bên Lào - Trung đang quy hoạch phương án hợp tác sông Lan Thương - Mê Công giai đoạn tới.

Bà Khamphao Ernthavanh đã đánh giá cao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 vừa kết thúc, bà cho rằng, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022  sự diễn ra thành công đã thể hiện với thế giới một Trung Quốc tươi sáng, phồn thịnh, cởi mở.

Bà Khamphao chỉ rõ, năm nay là năm thứ 5 thực hiện hợp tác sông Lan Thương - Mê Công. Hai nước Trung - Lào đang quy hoạch phương án hợp tác trong giai đoạn tới. Lào hết sức coi trọng những vấn đề như làm thế nào để thực hiện các nước hợp tác sông Lan Thương - Mê Công khôi phục kinh tế và phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển của các nước cũng như mật thiết đi lại giữa người dân, v.v.

Bà Khamphao cho biết, ngày 3/12/2021, đường sắt cao tốc Trung – Lào chính thức khánh thành thông xe, đã tiếp thêm động lực mới cho giao lưu nhân văn, vực dậy kinh tế và phục hồi phát triển, có lợi cho thu hẹp khoảng cách Nam - Bắc tại khu vực sông Lan Thương - Mê Công.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập