Vũ Minh

Sự lên tiếng của Tổ chức Y tế thế giới một lần nữa phanh phui phòng thí nghiện sinh học Mỹ đen tối tại U-crai-na

12-03-2022 16:38:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 

Sự lên tiếng của Tổ chức Y tế thế giới một lần nữa phanh phui phòng thí nghiện sinh học Mỹ đen tối tại U-crai-na_fororder_生物实验室

Theo tin Đài chúng tôi: Theo truyền thông nước ngoài, mới đây Tổ chức Y tế thế giới đề nghị U-crai-na tiêu hủy các mầm bệnh rủi ro cao cất giữ ở Phòng thí nghiệm Y tế công cộng nước này, để tránh nguy cơ rò rỉ vi-rút do chiến tranh gây nên, đe dọa tới sức khỏe của người dân. Gắn liên với chương trình sinh học quân sự do Mỹ tài trợ phát triển ở U-crai-na được quân đội Nga tiết lộ mới đây, cộng đồng quốc tế đều hoài nghi: Mỹ đang làm trò mờ ám gì?

Theo thông tin mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 10/3, có văn kiện cho thấy, Mỹ và các đồng minh NATO triển khai nghiên cứu vũ khí sinh học ở U-crai-na. Nga còn cho biết, hoạt đông quân sự sinh học của Mỹ triển khai ở U-crai-na “tương tự với Đơn vị 731 của quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc”. Nếu thông tin này đúng sự thật, thì Mỹ cần phải giải thích rõ mục đích thực sự của các chương trình này là gì?

Điều kỳ lạ hơn là, sau khi Nga phơi bày sự kiện liên quan, nhiều quan chức Mỹ đã cho biết lập trường mâu thuẫn với nhau. Trên thực tế, dù Mỹ thoái thác và che giấu như thế nào, nhiều nghiên cứu và bằng chứng chứng thực, Mỹ kiểm soát hơn 300 phòng thí nghiệm sinh học trên thế giới, trong đó chương trình tiêu biểu là chương trình sinh học quân sự được triển khai ở nhiều nước cộng hòa của Liên Xô cũ như U-crai-na v.v.. Trong khi Mỹ triển khai hoạt động quân sự sinh học tại U-crai-na, trong nước U-crai-n đã xảy ra một số sự kiện bệnh truyền nhiễm “khác thường”.  

Trước hoài nghi hợp lý của cộng đồng quốc tế, Mỹ khổng thể qua loa xong chuyện!Là quốc gia duy nhất vẫn sở hữu vũ khí hóa học trên thế giới, trong 20 năm qua, Mỹ luôn phản đối xây dựng cơ chế Liên Hợp Quốc về kiểm chứng đa phương theo “Công ước cấm vũ khí hóa học”, tại sao lại như vậy?

Xem xét đến sức khỏe của người dân trên toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới có cần thiết tổ chức các chuyên gia quốc tế kiểm chứng phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở khắp nơi thế giới như ở U-crai-na v.v.. Mỹ cần phải thực hiện nghĩa vụ quốc tế, làm rõ sự việc và chấp nhận kiểm chứng đa phương.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập