Thanh Đóa

Đại diện Trung Quốc bày tỏ lập trường về vấn đề Áp-ga-ni-xtan tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

08-03-2022 14:38:40(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/3, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc đối thoại về báo cáo của bà Bachelet, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc về vấn đề Áp-ga-ni-xtan. Công sứ Phái đoàn Trung Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Tưởng Đoan đã có bài phát biểu.

Đại diện Trung Quốc bày tỏ lập trường về vấn đề Áp-ga-ni-xtan tại Hội đồng Nhân quyền LHQ_fororder_1646721496(1)

Ông Tưởng Đoan cho biết, trong chiến tranh Áp-ga-ni-xtan, lũy kế có hơn 30 nghìn người dân vô tội đã bị quân đội Mỹ giết hại hoặc mất tích do chiến tranh, và khoảng 11 triệu người trở thành người tị nạn. Mỹ vội vàng rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan một cách vô trách nhiệm, ngang nhiên cướp đoạt tài sản quốc gia của Áp-ga-ni-xtan, và làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người dân Áp-ga-ni-xtan. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ toàn diện các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Áp-ga-ni-xtan, trả lại vô điều kiện tài sản thuộc về người dân Áp-ga-ni-xtan và bù đắp thiệt hại cho người dân Áp-ga-ni-xtan bằng các hành động thực tế.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập