Hải Vân

Mỹ lạm dụng trừng phạt vũ lực xâm phạm nhân quyền nước khác

01-03-2022 08:05:48(GMT+08:00) Xin Hua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 28/2 công bố “Báo cáo năm 2021 về Mỹ xâm phạm nhân quyền” nêu rõ, Mỹ lạm dụng trừng phạt vũ lực xâm phạm nhân quyền nước khác .

Báo cáo cho biết, Mỹ luôn thi hành chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa can thiệp, nhiều lần áp dụng vũ lực làm thương vong lượng lớn dân thường, lạm dụng trừng phạt đơn phương dẫn đến khủng hoảng nhân đạo, đã trở thành nước cản trở và phá hoại lớn nhất đối với sự phát triển lành mạnh của sự nghiệp nhân quyền quốc tế.

Báo cáo cho thấy, những hành động quân sự của Mỹ trong 20 năm tại Áp-ga-ni-xtan đã làm hơn 174 nghìn người thiệt mạng, trong đó có 30 nghìn dân thường. Sau khi Mỹ rút khỏi Áp-ga-ni-xtan, lập tức đóng băng hơn 1 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan, dẫn đến kinh tế Áp-ga-ni-xtan đứng bên bờ vực sụp đổ, đời sống của nhân dân đã khổ lại càng khổ hơn nữa.

Ngoài ra, báo cáo nêu rõ, Mỹ áp dụng các trừng phạt đơn phương còn gây tai họa cho nhân dân nước khác.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập