Kiều Quân

Bình lụân: Hai Thế vận hội đều tuyệt vời

28-02-2022 08:27:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình lụân: Hai Thế vận hội đều tuyệt vời_fororder_A-0000243.JPG

Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh 2022 đã khép lại, các cuộc thi đấu tuyệt vời trong 16 ngày đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng mọi người. Tuy ngọn lửa Ô-lim-pích mùa đông đã tắt, nhưng một ngày hội khác lại sắp diễn tại thành phố Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu, đó chính là (Thế vận hội) Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh 2022. Từ ngày 4/3-13/3, Bắc Kinh sẽ chào đón các vận động viên Pa-ra-lim-pích mùa đông trên toàn thế giới.

Để thực hiện “Hai Thế vận hội mùa đông đều tuyệt vời”, Uỷ ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh luôn đặt công tác trù bị Pa-lim-pích mùa đông lên vị trí ngang với Ô-lim-pích mùa đông, hơn nữa còn nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị Pa-ra-lim-pích mùa đông sau khi bế mạc Ô-lim-pích mùa đông. Theo yêu cầu của các cuộc thi đấu tại Pa-ra-lim-pích mùa đông, các sân nhà thi đấu, các cở sở hạ tầng, v.v, đều phải tiến hành điều chỉnh và ưu hoá, nhằm đáp ứng nhu cầu của Pa-ra-lim-pích mùa đông. Bên cạnh đó, ba làng Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh, Diên Khánh và Trương Gia Khẩu cũng chuyển sang làng Pa-ra-lim-pích mùa đông. Ngày 25/2, ba làng Pa-ra-lim-pích mùa đông đã chính thức mở cửa, ê-kíp vận hành của các nhà thi đấu và đông đảo tình nguyện viên cũng bắt đầu có mặt. Bắc Kinh một lần nữa “chuẩn bị sẵn sàng”.  So với Ô-lim-pích mùa đông, Pa-ra-lim-pích mùa đông có yêu cầu cao hơn đối với phần cứng và phần như không chướng ngại. Mức độ bảo đảm dịch vụ và môi trường cho người khuyết tật tại Bắc Kinh đã đạt yêu cầu về tổ chức giải đấu một cách giản dị, an toàn và  tuyệt vời.

Bình lụân: Hai Thế vận hội đều tuyệt vời_fororder_D-000546

Khu vực chức năng chính ở thành phố Bắc Kinh, các khu liên quan Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích mùa đông cũng như khu bảo đảm dịch vụ đã cơ bản hoàn thành để phục vụ người khuyết tật, trong làng Pa-ra-lim-pích mùa đông, đèn chiếu sáng, điều hoà, rèm cửa sổ, v.v, đều đã thực hiện điều khiển tự động; các thiết bị thông minh như hệ thống truyền cảm, hệ thống  nhắc nhở bằng giọng nói, v.v, được ứng dụng rộng rãi, suy xét một cách đầy đủ nhu cầu đặc biệt của các vận động viên khuyết tật, gạt bỏ mối lo ngại của các vận động viên Pa-ra-lim-pích mùa đông.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn tu sửa 336 nghìn cơ sở không chướng ngại trong toàn thành phố, xây dựng 100 khu phố và hơn 900 công trình kiểu mẫu không chướg ngại, v.v.. Thành phố Trương Gia Khẩu thúc đẩy việc cải tạo 358 ki-lô-mét làn đường dành cho người khiếm thị, 680 nhà vệ sinh , 101 thang máy và đường lên xuống dành cho người khuyết tật, v.v, khiến người khuyết tật bình thường có thể tận hưởng được sự tiện lợi của các cơ sở không chướg ngại.

Bình lụân: Hai Thế vận hội đều tuyệt vời_fororder_D-000548

Mặc dù thể thao băng tuyết dành cho người khuyết tật của Trung Quốc bắt đầu muộn, nhưng phát triển nhanh chóng. Những năm gần đây, để chào đón Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh, Hội liên hiệp người khuyết tật Trung Quốc đã ban hành các văn kiện như “Kế hoạch chấn hưng các môn Pa-ra-lim-pích mùa đông”, “Phương án hành động giành vinh quang Pa-ra-lim-pích mùa đông”, “Phương án hành động băng tuyết cho người khuyết tật”, v.v, thúc đẩy thể thao Pa-ra-lim-pích mùa đông trong cả nước, khiến ngày càng nhiều người khuyết tật tích cực tham gia và cảm nhận sức hấp dẫn của thể thao băng tuyết, góp phần vào mục tiêu “thúc đẩy 300 triệu người tham gia thể thao băng tuyết”. Vận động viên Pa-ra-lim-pích mùa đông của Trung Quốc từ chưa đến 50 người phát triển lên gần 1.000 người. Tại Pa-ra-lim-pích mùa đông lần này, Đoàn thể thao Trung Quốc sẽ tham gia toàn bộ 78 nội dung của 6 môn thi đấu, phủ sóng toàn bộ các nội dung thi đấu, khắc họa sống động sự tiến triển vượt bậc của sự nghiệp thể thao dành cho người khuyết tật Trung Quốc. 

Bình lụân: Hai Thế vận hội đều tuyệt vời_fororder_D-000549

Bên cạnh đó, 31 tỉnh, Khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước tích cực triển khai các hoạt động tập luyện và hồi phục sức khoẻ được đông đảo người khuyết tật yêu thích, tổ chức các cuộc thi đấu dành cho người khuyết tật ở cấp cơ sở, phổ biến và phổ cập các phương pháp và dự án tập luyện thể thao và hồi phục sức khoẻ phù hợp với người khuyết tật ở mức độ khác nhau. Với những dự án này, người khuyết tật không còn còn là khán giảmà  ngày càng nhiều người khuyết tật đã tham gia vào các hoạt động thể thao, đích thân cảm nhận niềm vui do thể thao mang lại. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Trung Quốc đối với sự nghiệp người khuyết tật. Được biết, trong thời gian “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”, Trung Quốc sẽ kiện toàn các tổ chức thể dục thể thao quần chúng người khuyết tật, hoàn thiện các cơ sở tập luyện thể dục thể thao người khuyết tật, nỗ lực tổ chức nhiều  cuộc thi đấu quần chúng hơn nữa để  ngày càng nhiều người khuyết tật có được sự tự tin và sức khoẻ trong hoạt động thể thao.

Thế vận hội Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh là ngày hội của các vận động viên Pa-ra-lim-pích mùa đông, cũng là ngày hội của những người yêu thích thể thao trên toàn thế giới. Chủ tịch Ô-lim-pích quốc tế Tô-mát Bách khen ngợi Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh là “một kỳ Thế vận hội mùa đông thực sự không gì sánh kịp”, tin rằng, Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh sắp mở màn cũng sẽ “tuyệt vời như thế”.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập