Vũ Minh

Liên Hợp Quốc tuyên bố chi 20 triệu USD dùng cho cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trong cuộc khủng hoảng U-crai-na

25-02-2022 14:20:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Liên Hợp Quốc tuyên bố chi 20 triệu USD dùng cho cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trong cuộc khủng hoảng U-crai-na_fororder_0b46f21fbe096b63c7357bab19b7774deaf8acae

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét tuyên bố, Liên Hợp Quốc sẽ lập tức chi 20 triệu USD từ Quỹ cứu trợ khẩn cấp Trung ương của Liên Hợp Quốc, để hỗ trợ nhu cầu nhân đạo khẩn cấp cho U-crai-na và các khu vực xung quanh.

Cùng ngày, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét thông báo với giới truyền thông cho biết, nhân viên công tác của Liên Hợp Quốc đang làm việc tại hai bên biên giới, và sẽ tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc nhân đạo như trung lập, công bằng, độc lập.

Liên Hợp Quốc tuyên bố chi 20 triệu USD dùng cho cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trong cuộc khủng hoảng U-crai-na_fororder_642

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cũng kêu gọi các bên tuân thủ Luật Nhân quyền quốc tế và Luật Nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường là mục tiêu hàng đầu.

Ông Gu-tê-rét cho biết, tình hình hiện nay “không phải là không thể đảo ngược”. Sự quyết định trong những ngày tới “sẽ định hình thế giới của chúng ta”, và ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng của vô số người dân.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập