Thu Nguyệt

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ chiếm đoạt tài sản của người dân Áp-ga-ni-xtan mà không được sự cho phép của họ thì không khác gì hành vi ăn cướp!

16-02-2022 15:43:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ chiếm đoạt tài sản của người dân Áp-ga-ni-xtan mà không được sự cho phép của họ thì không khác gì hành vi ăn cướp!_fororder_rBABCmILJTqAYfMwAAAAAAAAAAA033.985x586.830x494

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Mỹ đã tự ý xử lý tài sản thuộc về người dân Áp-ga-ni-xtan mà không được sự cho phép của người dân Áp-ga-ni-xtan, và thậm chí coi đó là tài sản riêng của mình, điều này không khác gì hành vi kẻ cướp!

Có phóng viên đặt câu hỏi cho rằng, sắc lệnh hành chính do Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký về khối tài sản 7 tỷ USD ở nước ngoài bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan đã dấy lên sự phản đối của nhiều bên.

Về việc này, Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết,

"(Hành vi của Mỹ) một lần nữa bộc lộ “trật tự dựa trên quy tắc” do Mỹ rêu rao không phải là trật tự quy tắc bảo vệ kẻ yếu và chính nghĩa, mà là trật tự quy tắc bảo vệ cường quyền và bá quyền.

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập