La Thành

#Bìnhluận Thực hiện “lời hẹn dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh” – Quan hệ Trung – Nga lại thêm “sức sống đầu Xuân mới”

06-02-2022 16:07:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận Thực hiện “lời hẹn dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh” – Quan hệ Trung – Nga lại thêm “sức sống đầu Xuân mới”_fororder_huol20220206

   Theo tin Đài chúng tôi: Tối 4/2, Thế vận hội mùa Đông lần thứ 24 chính thức khai mạc tại Bắc Kinh. Trong các nhà lãnh đạo cấp cao quốc tế đến dự lễ khai mạc, có Tổng thống Nga Pu-tin.

   Là thành quả chính trị quan trọng nhất trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pu-tin, hai bên Trung – Nga đã ra “Tuyên bố chung về quan hệ quốc tế trong thời đại mới và phát triển bền vững toàn cầu”. Theo ông Balabanov, Giáo sư Học viện Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va, quan hệ hữu nghị Nga – Trung không những đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với mỗi bên, mà còn trở thành yếu tố then chốt bảo vệ an ninh và ổn định quốc tế.

   Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Nguyên thủ hai nước Trung –Nga trong hơn 2 năm qua, cũng là hai bạn cũ thực hiện lời hẹn 8 năm trước. “Thăm lẫn nhau nhân dịp Thế vận hội mùa Đông tổ chức ở nước bạn” đã chứng kiến tình hữu nghị nồng thắm giữa Nguyên thủ hai nước, cũng giải thích sinh động nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Nga trong thời đại mới.

   Trên thực tế, trong “cuộc gặp Xuân mới” giữa Nguyên thủ Trung – Nga, “hợp tác chiến lược” chính là một cụm từ then chốt, phù hợp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế đối với hòa bình và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi lớn thế giới.

#Bìnhluận Thực hiện “lời hẹn dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh” – Quan hệ Trung – Nga lại thêm “sức sống đầu Xuân mới”_fororder_huol20220206a

   Trong cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước lần này, “hợp tác thiết thực” trở thành cụm từ then chốt khác. Nguyên thủ hai nước đã thảo luận nhiều đề tài hợp tác như kinh tế thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ, tài chính v.v., cùng tuyên bố chính thức khởi động Năm Giao lưu thể thao Trung - Nga

   Nhất niên chi kế tại vu xuân (Một năm lo liệu từ xuân). “Lời hẹn dự Thế vận hội mùa Đông” và “cuộc gặp Xuân mới” đề ra 8 năm trước giữa Nguyên thủ Trung – Nga đã quy hoạch tương lại và định hướng dẫn dắt phát triển quan hệ Trung – Nga trong bối cảnh lịch sử mới. Kề vai sát cánh, tin cậy trình độ cao và hợp tác thiết thực đa phương hóa, đa dạng hóa giữa Trung – Nga, không những mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, mà còn tiếp thêm nhân tố ổn định và năng lượng tích cực cho tình hình quốc tế phức tạp và nhiều biến đổi. Đoàn tàu cao tốc quan hệ Trung – Nga cứ chạy về phía trước.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập