Thanh Đóa

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ: Không nên thổi phồng khủng hoảng trong vấn đề U-crai-na

01-02-2022 15:41:13(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 31/1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị về tình hình U-crai-na theo yêu cầu của Mỹ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân trình bày lập trường của Trung Quốc tại hội nghị, kêu gọi các bên giữ bình tĩnh, không làm bất cứ việc gì kích động tình hình căng thẳng và thổi phồng, bán rao khủng hoảng.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ: Không nên thổi phồng khủng hoảng trong vấn đề U-crai-na_fororder_503d269759ee3d6d5775a1ad0d90bc2b4e4adeb0

Ông Trương Quân cho biết, lý do của Mỹ yêu cầu tổ chức hội nghị là việc Nga bố trí lực lượng quân sự tại biên giới Nga - U-crai-na gây đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế. Trung Quốc không chấp thuận quan điểm này. Một số nước do Mỹ dẫn đầu nói rằng U-crai-na sẽ xảy ra chiến tranh trong một ngày gần đây, tuy nhiên Nga nhiều lần cho biết nước này không có kế hoạch phát động hành động quân sự, U-crai-na cũng nêu rõ nước này không cần chiến tranh. Trong tình hình này, những nước khăng khăng nói rằng có thể xảy ra chiến tranh là hoàn toàn vô lý.

Ông Trương Quân cho biết, lập trường của Trung Quốc trong vấn đề U-crai-na là trước sau như một. Giải quyết vấn đề U-crai-na cần phải trở lại việc thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập