Dung Dung

Trung Quốc khắc phục tác động của dịch Covid-19 để đảm bảo thông quan hàng hóa tại biên giới Trung-Việt

29-01-2022 09:49:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_333

Đông Hưng là cửa khẩu quan trọng ở biên giới Trung-Việt, tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, cửa khẩu Đông Hưng phải tạm ngừng thông quan từ ngày 21/12/2021, gây ảnh hưởng  lớn đối với việc hàng hóa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Vấn đề thông quan tại cửa khẩu Trung-Việt, liên quan đến cuộc sống và  sinh kế của người dân Trung-Việt, luôn được nhà lãnh đạo hai nước quan tâm. Ngày 25/1, trong bức điện mừng năm mới, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều chỉ rõ, hai Đảng Trung-Việt đều kiên trì lấy người dân làm trung tâm, cần phải tăng cường hợp tác phòng chống dịch Covid-19 và kinh tế-thương mại. Trước đó, Thủ tướng hai nước cũng có cuộc điện đàm, nhằm triển khai hợp tác phòng chống dịch Covid-19 chặt chẽ và hiệu quả, nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu biên giới.

图片默认标题_fororder_1

Nhằm thực hiện yêu cầu của nhà lãnh đạo hai nước, đảm bảo sinh kế của người nông dân trồng cây ăn quả Việt Nam, các cơ quan liên quan của Đông Hưng Trung Quốc và Móng Cái Việt Nam đã điều phối nhiều lần, thảo luận và xác định mô hình thông quan và tiêu chuẩn phòng, chống dịch là “phân biệt người và hàng hóa, vận tải theo từng đoạn đường, bốc dỡ hàng hóa tại những nơi chỉ định”, các xe xuất nhập cảnh thực hiện thông quan theo hình thức bàn giao hàng hoá không tiếp xúc với lái xe (có người lái xe hộ) để thông quan. Qua sự điều phối tích cực của hai nước Trung-Việt, từ ngày 12/1/2022, cửa khẩu Đông Hưng đã chính thức thông quan trở lại, xoa dịu tâm trạng lo lắng chờ đợi của thương nhân Trung-Việt, mang lại niềm tin cho người nông dân trồng cây ăn quả Việt Nam.

图片默认标题_fororder_555

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, trình tự thông quan đòi hỏi nhiều nhân viên, nguồn lực và thời gian. Trong hơn mười ngày qua kể từ ngày 12/1, Trạm Kiểm tra biên phòng Xuất nhập cảnh Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc đã điều chỉnh trọng tâm công tác, tăng thêm nhân viên tại chốt trực, nỗ lực cải thiện năng lực thông quan, đảm bảo hàng hóa Việt Nam đi vào Trung Quốc thuận lợi trên cơ sở đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Người phụ trách Trạm Kiểm tra biên phòng Đông Hưng cho biết, “Kể từ khi khôi phục thông quan đến nay, Trạm biên phòng Đông Hưng chủ yếu triển khai công tác theo 3 nội dung sau: một là phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt, những nhân viên tại vị trí rủi ro cao toàn bộ thực hiện mô hình quản lý khép kín; hai là dốc sức đảm bảo thông quan, tăng cường bố trí lực lượng cảnh sát, sẵn sàng kiểm tra đối với những hàng hóa đến cửa khẩu, kéo dài thời gian làm việc, v.v; ba là tăng cường kiểm soát an ninh, tăng cường giám sát và quản lý 24/24 đối với khu vực giới hạn của cửa khẩu, đảm bảo kiểm soát an toàn. ”

图片默认标题_fororder_444

Thực ra, trong bối cảnh dịch Covid-19, cửa khẩu Đông Hưng luôn áp dụng chính sách “quản lý  người, giải phóng hàng hóa”, lượng hàng xuất nhập khẩu không ngừng tăng trưởng. Tháng 1-11/2021, có tổng cộng 124 nghìn lượt phương tiện qua lại Cầu Bắc Luân 2 cửa khẩu Đông Hưng, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2020; hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 908 nghìn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Trong cơ chế hợp tác ba cấp giữa biên phòng Trung-Việt, Trạm Kiểm tra biên phòng Đông Hưng và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Việt Nam luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người phụ trách Trạm Kiểm tra biên phòng Đông Hưng cho biết, “Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, hai bên đã không ngừng hợp tác thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thông quan cửa khẩu, kiểm soát biên giới bằng cách mở đường dây nóng, tổ chức gặp gỡ chuyên đề, v.v. Theo tinh thần chỉ thị của lãnh đạo hai nước Trung-Việt, Trạm Kiểm tra biên phòng Đông Hưng sẽ trao đổi thông tin và phối hợp điều phối với các cơ quan biên phòng Việt Nam về mặt thông quan, đóng góp lớn hơn vào việc thúc đẩy phát triển thương mại hai bên, giữ gìn an ninh và ổn định của cửa khẩu biên giới.”

图片默认标题_fororder_222

Hiện nay, cửa khẩu Đông Hưng đã vượt qua nhiều khó khăn và khôi phục thông quan, một lần nữa trở thành hình ảnh thu nhỏ của hai nước Trung-Việt không ngừng nỗ lực nhằm thúc đẩy “mở cửa trình độ cao hơn”, nâng cao mức sống của người dân hai nước. Hiện nay, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, hiệu suất thông quan của cửa khẩu không ngừng nâng cao, đã cơ bản trở lại mức thông quan bình thường hóa trong thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19. Người phụ trách Trạm Kiểm tra biên phòng Đông Hưng cho biết, “Kể từ khi khôi phục thông quan đến nay, Trạm biên phòng Đông Hưng tổng cộng kiểm tra 8.770 lượt xe xuất nhập cảnh, ngày 21/1, có 702 lượt xe qua cửa khẩu Đông Hưng, 414 lượt xe qua cầu nổi dành cho dân hai bên biên giới, đã cơ bản khôi phục đến trình độ thông quan bình thường hóa trong thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19, không còn tồn những xe hàng vốn bị lưu lại trong giai đoạn xử lý dịch bệnh ban đầu, những xe vận tải hàng hóa mới tăng thêm đang chờ thông quan đang từng bước giảm dần, góp phần giảm bớt áp lực thông xe trong đợt cao điểm trước Tết nguyên đán.”

图片默认标题_fororder_666

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập