Quan hệ Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a hiệu chỉnh hướng đi xuất phát lần nữa

2022-12-23 11:23:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 21/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi điện mừng với Toàn quyền Ô-xtrây-li-a David Hurley và Thủ tướng Anthony Albanese nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cùng ngày, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng hai nước tổ chức Đối thoại Ngoại giao và Chiến lược Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a lần thứ 6, hai bên đồng ý, quan hệ Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a cần phù hợp định vị của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi và kiểm soát bất đồng trên cơ sở đó.

Đây là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a nhằm cải thiện và phát triển quan hệ hai nước. Tháng trước, tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Albanese đã định hướng cho cải thiện quan hệ song phương.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ô-xtrây-li-a, du học sinh Trung Quốc là cộng đồng du học sinh nước ngoài đông nhất ở Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc là nguồn du khách lớn nhất của Ô-xtrây-li-a trước dịch Covid-19….

Tuy nhiên, trong vài năm qua, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy cạnh tranh giữa các nước lớn, một số chính khách Ô-xtrây-li-a đã từ bỏ đường lối thiết thực cùng có lợi cùng thắng, hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, theo gót chân Mỹ chèn ép Trung Quốc, khiến quan hệ Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a lâm vào cảnh khó khăn chưa từng thấy.

Tháng 5 năm nay, sau khi lên nắm quyền, Chính quyền Công đảng Ô-xtrây-li-a khóa mới thể hiện thiện chí cải thiện và phát triển quan hệ hai nước. Các giới xã hội Ô-xtrây-li-a cũng hối thúc tân chính phủ cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc đã tích cực đáp lại điều đó.

Giữa Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a không có oán hận chất chứa trong lịch sử, cũng không hề xung đột lợi hại căn bản. Bất kể tình hình quốc tế diễn biến ra sao, miễn là giữ nguyện ước ban đầu thì con tàu quan hệ Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a sẽ không lạc hướng. Thủ tướng Albanese nêu rõ, Ô-xtrây-li-a sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc phát triển ổn định. Ô-xtrây-li-a còn cho biết, chính phủ khóa mới kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, không phóng đại và quản lý tốt bất đồng giữa hai nước.

Ô-xtrây-li-a cần thực hiện đến nơi đến chốn các phát biểu liên quan, tôn trọng sự khác biệt giữa hai nước về mặt chế độ chính trị, văn hóa lịch sử và giá trị quan, tránh can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc trong các vấn đề Tân Cương, Hồng Công và nhân quyền, tạo điều kiện tích cực cho hai nước tái gây dựng sự tin cậy chính trị.


Biên tập viên:Kiều Quân