Ông Dê-len-xky thăm Mỹ xin viện trợ quân sự, Nhà Trắng đã dốc sức chuẩn bị và khoe sự ủng hộ

2022-12-23 14:49:23(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/12, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xky đang ở thăm Mỹ đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn và có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ, xin Mỹ cung cấp thêm nhiều vũ khí.

Trước đó một ngày khi ông Dê-len-xky sang thăm Mỹ, Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ đã công bố “Dự luật chi cấp bổ sung cho U-crai-na năm 2023” với tổng kim ngạch 45 tỷ USD, đây sẽ là khoản chi viện trợ U-crai-na lớn nhất từ trước đến nay được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, vượt xa tổng kim ngạch 37 tỷ USD do Nhà Trắng trình lên Quốc hội vào tháng trước.

Nhân sĩ phân tích nêu rõ, Chính quyền Bai-đơn và đảng Dân chủ đã lợi dụng số ngày không còn nhiều kiểm soát Nhà Trắng cũng như Thượng viện và Hạ viện Quốc hội Mỹ, mời ông Dê-len-xky sang thăm Mỹ, một trong những mục đích là di chuyển mâu thuẫn của hai đảng về vấn đề trong nước, thúc đẩy tiến trình lập pháp do đảng Dân chủ chủ đạo.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Pét-cốp ngày 22/12 cho biết, phương Tây cung cấp vũ khí cho U-crai-na không có lợi cho việc giải quyết cuộc xung đột Nga – U-crai-na, chỉ sẽ kéo dài nỗi đau khổ của người dân U-crai-na.

Biên tập viên:Mẫn Linh