Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết mức tăng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu có triển vọng tăng gấp đôi trong 5 năm tới

2022-12-07 14:41:35(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: “Báo cáo Năng lượng tái tạo năm 2022” do Cơ quan Năng lượng quốc tế công bố ngày 6/12 chỉ rõ, chịu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo của các nước hiện rõ đang tăng tốc, trong 5 năm tới mức tăng công suất năng lượng tái tạo có triển vọng tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước.

Báo cáo dự tính, 5 năm tới, mức tăng công suất năng lượng tái tạo ở khu vực châu Âu có triển vọng tăng gấp đôi so với 5 năm trước, mức tăng của Trung Quốc sẽ chiếm gần một nửa thế giới, mức tăng năng lượng tái tạo của Mỹ, Ấn Độ cũng tăng rõ rệt.

Biên tập viên:Vũ Minh