Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về biện pháp trợ cấp ngành nghề và kiểm soát xuất khẩu vi phạm nguyên tắc WTO của Mỹ

2022-11-27 15:02:10(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội đồng Thương mại hàng hóa Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tổ chức hội nghị tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ trong hai ngày 24 và 25/11. Đoàn đại biểu Trung Quốc có bài phát biểu kéo dài 40 phút về Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ ban hành mới đây có nhiều biện pháp trợ cấp mang tính kỳ thị và bóp méo thương mại cũng như loạt biện pháp chính sách quấy nhiễu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu của Mỹ, vạch trần và phê bình những mặt cụ thể của từng biện pháp chính sách của Mỹ không phù hợp quy tắc Tổ chức Thương mại thế giới, đi ngược với nguyên tắc chung của các luật pháp quốc tế cũng như quấy nhiễu chuỗi giá trị và chuỗi công nghiệp toàn cầu, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các bên.

Trung Quốc hối thúc Mỹ tuân thủ quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, loại bỏ nội dung mang tính kỳ thị và bóp méo trong đạo luật, thiết thực thực hiện cam kết về chính sách thương mại và môi trường khí hậu cần phù hợp quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới trong Tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại đảo Ba-li.

Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc chiến thương mại, cuộc chiến khoa học-công nghệ và cố ý “dựng tường”, “tách rời” không có lối thoát, những cách làm đi ngược với nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường sẽ quấy nhiễu nghiêm trọng chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại quốc tế.

Biên tập viên:Kiều Quân