Anh đã có mong muốn đàm phán về chủ quyền của đảo Chagos Archipelago thì cũng cần đàm phán về chủ quyền của đảo Malvinas

2022-11-08 14:19:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết, Anh và Mô-ri-xơ đã quyết định tiến hành đàm phán và mong đạt được thỏa thuận vào đầu năm tới về chủ quyền của đảo Chagos Archipelago. Phát biểu của Anh được bên ngoài coi là bước đi quan trọng thúc đẩy giải quyết tranh chấp về chủ quyền của đảo Chagos Archipelago. Tuy nhiên, Anh đã có mong muốn đàm phán về chủ quyền của đảo Chagos Archipelago thì không nên bỏ quên đảo Malvinas đến nay vẫn bị chiếm đóng phi pháp, cũng cần đàm phán với Ác-hen-ti-na về chủ quyền của đảo này.

Anh từng là cường quốc châu Âu có số thuộc địa nhiều nhất ở nước ngoài, từng xâm lược hầu như 90% nước trên thế giới vào các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Tháng 2/2019, Tòa án quốc tế Liên Hợp Quốc nhận định, Anh chiếm giữ đảo Chagos Archipelago là hành vi phi pháp, nay Anh bày tỏ mong muốn đàm phán về chủ quyền của đảo Chagos Archipelago, phần lớn là do sức ép từ cộng đồng quốc tế, cũng cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Anh hiện nay suy giảm.

Cũng giống vấn đề đảo Chagos Archipelago, vấn đề đảo Malvinas cũng là một hóa thạch sống do thời kỳ thực dân Anh để lại. Năm 1965, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết số 2065, đưa vấn đề đảo Malvinas vào phạm trù “phi thực dân hóa”, hối thúc hai nước Anh và Ác-hen-ti-na giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán.

Anh hiện cho biết sẽ đàm phán với Mô-ri-xơ về chủ quyền của đảo Chagos Archipelago, là hiện thực hóa nghị quyết của Liên Hợp Quốc ở một mức độ nhất định, cũng là tiến triển của cộng đồng quốc tế trong việc chống thực dân. Đến nay, 10/17 vùng lãnh thổ phi tự trị do thực dân cai trị trên thế giới đang bị nước Anh kiểm soát. Trong thế kỷ 21, thực dân và bá quyền nay đã không còn chỗ đứng. Những món nợ thuộc địa trong nhiều năm, Anh cần trả từng món một.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh